Bộ trưởng Hà Hùng Cường bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Australia

(PLO) - Từ  ngày 13/4, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Tư pháp Việt Nam tới Australia, bắt đầu chuyến thăm, làm việc theo thư mời của Bộ trưởng Tư pháp Australia, ngài Michael Keenan. 
Bộ trưởng Hà Hùng Cường (thứ tư từ trái sang) và Đoàn công tác làm việc với Ủy ban Nhân quyền Australia. Ảnh Đ.H.O
Bộ trưởng Hà Hùng Cường (thứ tư từ trái sang) và Đoàn công tác làm việc với Ủy ban Nhân quyền Australia. Ảnh Đ.H.O
Đại sứ Việt Nam tại Australia, ông Lương Thanh Nghị; và Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney, ông Mai Phước Dũng; cùng tham gia các hoạt động của Đoàn. 
Chuyến thăm Australia của Bộ trưởng nhằm triển khai thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp nước ta và Bộ Tổng chưởng lý Chính phủ Australia ký ngày 10/4/2012, nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các cơ quan pháp luật và tư pháp hai nước, mở rộng hợp tác trong lĩnh  vực  tương trợ tư pháp về dân sự và thương mại, tăng cường hợp tác đào tạo pháp luật, đào tạo các chức danh tư pháp phục vụ công tác hội nhập quốc tế. 
Nhân chuyến công tác, Đoàn sẽ trao đổi sâu về kinh nghiệm xây dựng pháp luật hình sự theo hướng tăng cường nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, nhằm thực hiện các nghĩa vụ quốc tế đã cam kết, đảm bảo tốt hơn quyền con người, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm, phục vụ việc sửa đổi Bộ luật Hình sự theo Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội. 
Dự kiến, trong thời gian công tác tại Australia, Đoàn sẽ tới thăm và làm việc với Bộ trưởng Tư pháp, Tổng Chưởng lý, Trường Luật của 3 trường: Đại học tổng hợp NSW, Melbourn và Monash, Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney, gặp gỡ các sinh viên Luật Việt Nam tại Melbourne... 

Đọc thêm