Bộ trưởng Lê Thành Long 'chỉ hướng' cho hoạt động quan hệ hợp tác quốc tế.

(PLO) - Chiều 8/8, Bộ trưởng Lê Thành Long đã có buổi làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế về công tác hợp tác quốc tế. Cùng dự có các Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Lê Tiến Châu, Trần Tiến Dũng cùng đại diện lãnh đạo nhiều đơn vị thuộc Bộ và đông đảo cán bộ của Vụ Hợp tác quốc tế.
Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu trong  buổi làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế .
Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu trong buổi làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế .

Có mặt trong buổi họp, Bộ trưởng Lê Thành Long biểu dương những tích cực của Vụ HTQT về xây dựng thể chế, công tác thông tin đối ngoại, đặc biệt quan hệ hợp tác song phương ngày càng được mở rộng, chú trọng quan hệ hợp tác đa phương và chủ động xử lý các công việc phát sinh…

Ghi nhận các thành tích đạt được trong lĩnh vực công tác, Bộ trưởng thẳng thắn cho rằng một số hoạt động hợp tác chưa thiết thực, còn nể nang một số đối tác nước ngoài, chưa chia sẻ nhiều về các kết quả hợp tác…

Trong thời gian tới, Bộ trưởng chỉ đạo Vụ HTQT tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm của Bộ là chuyển hướng chiến lược từ xây dựng sang hoàn thiện, thi hành pháp luật, cụ thể là chú trọng các “công cụ” kiểm tra văn bản, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính; tham mưu kỹ các dự án hợp tác đa phương, song phương.

Cũng theo Bộ trưởng, cần ưu tiên các đoàn ra, đoàn vào cấp Vụ, những đoàn đi thực chất; báo cáo đúng, đầy đủ về những vấn đề còn vướng mắc trong quản lý dự án; sử dụng tốt thiết chế “Diễn đàn đối tác pháp luật”…

Đảm bảo kế hoạch công tác được giao

Đánh giá chung trong 7 tháng đầu năm 2016, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (HTQT) Đặng Hoàng Oanh cho biết Vụ đã triển khai các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch công tác năm đã phê duyệt. Công tác xây dựng văn bản, đề án được tập trung thực hiện, bảo đảm hoàn thành các văn bản theo tiến độ. Việc quản lý, điều phối hoạt động HTQT về pháp luật được quán triệt theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và bám sát yêu cầu nhiệm vụ của Bộ, ngành.

Công tác xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại và hoạt động của các chương trình, dự án được đổi mới theo hướng tập trung, thống nhất, cắt giảm thủ tục, giấy tờ cho các đơn vị thuộc Bộ và tạo thuận lợi cho Vụ HTQT trong quản lý HTQT về pháp luật.

Quan hệ hợp tác của Bộ Tư pháp với các đối tác song phương và đa phương tiếp tục được duy trì và phát triển theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước, góp phần vào việc tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp nói chung.

Công tác vận động, thu hút nguồn viện trợ của các đối tác nước ngoài được tăng cường… Một nhiệm vụ mới được giao là công tác thông tin đối ngoại nhưng theo bà Oanh thì cũng được quan tâm đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác HTQT vẫn còn một số điểm hạn chế như tiến độ triển khai một số nhiệm vụ còn chậm, hoạt động quản lý nhà nước về HTQT trong lĩnh vực pháp luật chưa thực sự đột phá, công tác triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết còn gặp khó khăn…

Vì vậy, để khắc phục tồn tại và hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2016, Vụ HTQT đưa ra một số đề nghị với các đơn vị liên quan về vấn đề phối hợp. Đặc biệt, Vụ kiến nghị Lãnh đạo Bộ sớm cho quyết định về việc thiết chế Ban Quản lý dự án HTQT về pháp luật, tạo cơ sở cho việc kiện toàn, đổi mới tổ chức hoạt động của Vụ HTQT; ưu tiên giữ lại các hội thảo, hội nghị có tài trợ từ nước ngoài khi tiến hành cắt giảm hội nghị, hội thảo…

Sử dụng tốt thiết chế “Diễn đàn đối tác pháp luật”

Đại diện các đơn vị tham dự buổi làm việc đã phát biểu nhiều ý kiến thiết thực nhằm tăng cường hiệu quả công tác HTQT liên quan đến thiết chế Ban Quản lý dự án HTQT về pháp luật; liên quan đến hoạt động phối hợp, nhất là trong phối hợp kịp thời cử đi công tác nước ngoài hay là giải pháp tiết kiệm kinh phí tổ chức đoàn ra, đoàn vào…

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự hành chính Nguyễn Thị Hạnh tán thành việc ưu tiên giữ lại các hội nghị, hội thảo có tài trợ từ nước ngoài bởi chúng đều có sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm, rất hữu ích để chúng ta học tập tham khảo. 

Các Thứ trưởng đều đánh giá cao kết quả hoạt động 7 tháng đầu năm của Vụ HTQT. Nêu bật nỗ lực của Vụ trong việc tổ chức thành công rất nhiều đoàn ra, đoàn vào vốn đòi hỏi sự cầu kỳ, chu đáo; trong việc ứng dụng công nghệ thông tin…

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng yêu cầu Vụ tăng cường kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại, tham mưu về thiết chế Ban Quản lý dự án HTQT về pháp luật phù hợp với nhu cầu quản lý.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc lại đề nghị Vụ xây dựng Bộ công cụ đánh giá sự cần thiết của hoạt động HTQT, phát huy vai trò đầu mối về HTQT tại các đơn vị…

Đọc thêm