Bộ trưởng Lê Thành Long dự Hội nghị Tư pháp đường biên Việt Nam-Campuchia và thăm luân phiên Bộ Tư pháp Lào

(PLVN) -Trong các ngày từ 3 đến 7/12/2019 Đoàn công tác của Bộ Tư pháp Việt Nam do Bộ trưởng Lê Thành Long dẫn đầu sẽ tham dự Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 tại Siêm Riệp, Campuchia và thăm luân phiên Bộ Tư pháp Lào.

Tham gia đoàn công tác có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Trần Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Quang Thái, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Hữu Huyên, Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Quốc tế Bạch Quốc An; Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật Lê Vệ Quốc; Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý Nguyễn Thị Minh;

Tham gia Đoàn công tác dự hội nghị đường biên còn có Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Nguyễn Thanh Hải; Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới phía Tây Ủy ban biên giới quốc gia Bộ Ngoại giao Lại Xuân Hoàng.

Về phía địa phương có đại diện Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng Đoàn đại biểu của Bộ Tư pháp Việt Nam tiếp kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouan Xayalat tháng 7/2018
 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng Đoàn đại biểu của Bộ Tư pháp Việt Nam tiếp kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouan Xayalat tháng 7/2018

Chuyến công tác nhằm củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác về pháp luật và tư pháp với Lào, Campuchia, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; trao đổi các biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2015-2020 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào; ký kết Chương trình hợp tác năm 2020 giữa Bộ Tư pháp hai nước; thảo luận định hướng các hoạt động dự kiến trong thời gian sắp tới trong khuôn khổ Dự án ODA hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào; tham dự Hội nghị tư pháp đường biên Việt Nam - Campuchia lần 2 nhằm trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác tư pháp giữa các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia, qua đó, thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp giữa các địa phương này của hai Bên; ký kết Chương trình hợp tác năm 2020 - 2021 giữa Bộ Tư pháp hai nước.

Theo chương trình dự kiến, Bộ trưởng Lê Thành Long và Đoàn công tác sẽ tham dự Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 tại Siêm Riệp, Ký Chương trình hợp tác 2020-2021 giữa hai Bộ Tư pháp. Tại Lào, sẽ diễn ra Hội đàm giữa Bộ trưởng hai nước; Ký Chương trình hợp tác năm 2020 giữa hai Bộ Tư pháp. Bộ trưởng sẽ tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith; tiếp kiến Phó Chủ tịch Quốc hội Lào; thăm và làm việc với Học viện Tư pháp Quốc gia Lào. 

Đọc thêm