Bộ Tư pháp giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành TƯ nhiệm kỳ 2021 - 2026

(PLO) - Chiều 22/11, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành (BCH) TƯ Đảng nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
Bộ Tư pháp giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành TƯ nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng, các thành viên Ban Cán sự Đảng Bộ, Thường vụ Đảng ủy Bộ, đại diện lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Bộ, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, các Trường Trung cấp Luật và đại diện Ban Tổ chức TƯ.

Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, ngày 6/11 vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch số 11 về xây dựng quy hoạch BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị 

Tiếp đó, ngày 8/11, Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược có Thông báo số 03 gửi Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp thông báo số lượng nhân sự của đơn vị được giới thiệu tham gia quy hoạch BCH TƯ nhiệm kỳ  2021 - 2026 và yêu cầu làm tốt một số công việc liên quan đến giới thiệu nhân sự, báo cáo về Ban Chỉ đạo (thông qua Ban Tổ chức TƯ) trước ngày 30/11/2018.

Triển khai thực hiện các văn bản nêu trên, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã khẩn trương xây dựng, ban hành Kế hoạch số 86 ngày 16/11/2018 để tổ chức thực hiện tổ chức giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH TƯ nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Bộ Tư pháp.

Kế hoạch này đã được gửi đến Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ để quán triệt đến lãnh đạo đơn vị thuộc thành phần dự các hội nghị theo quy định. Ngày 21/11, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã tiến hành thực hiện bước 1, họp tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ để quán triệt triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu của TƯ, Kế hoạch của Bộ Tư pháp và nghiên cứu rà soát, đánh giá kỹ lưỡng nhiều mặt về nguồn nhân sự trong quy hoạch Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp giai đoạn 2021 – 2026, cả nguồn bên trong và bên ngoài. Trên cơ sở đó đã thống nhất danh sách nhân sự để đưa ra lấy ý kiến tại Hội nghị cán bộ chủ chốt – bước 2 của quy trình giới thiệu.

Bộ trưởng cũng cho biết, Danh sách quy hoạch Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp giai đoạn 2021 – 2026 đã được Ban Tổ chức TƯ phê duyệt, đồng thời lưu ý nguyên tắc giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH TƯ nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng phiếu kín, không giới thiệu quá cơ cấu, số lượng được Bộ Chính trị phân bổ (tối đa là 2 đồng chí).

Tại Hội nghị, các cán bộ chủ chốt đã tiến hành nghiên cứu, xem xét bỏ phiếu để chọn giới thiệu 2 nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào quy hoạch BCH TƯ Đảng nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Bộ Tư pháp. Ngay sau Hội nghị này, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành 2 bước còn lại của quy trình giới thiệu nhân sự theo đúng quy định. 

Đọc thêm