Bộ Tư pháp luôn ghi nhớ công lao của nguyên Bộ trưởng Vũ Trọng Khánh

(PLO) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã khẳng định như vậy tại buổi tiếp GS.TS Vũ Trọng Khải – nguyên Hiệu trưởng Trường Quản lý cán bộ nông nghiệp phân hiệu II, con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Trọng Khánh – cùng một số thân nhân diễn ra vào chiều 10/11.
Bộ Tư pháp luôn ghi nhớ công lao của nguyên Bộ trưởng Vũ Trọng Khánh
Tại buổi tiếp, GS Khải đã chia sẻ quá trình công tác của bản thân và cho biết sau khi nghỉ chế độ, hiện ông và gia đình sinh sống ở TP.Hồ Chí Minh. Theo GS Khải, mặc dù nhiều thành viên gia đình đang làm việc tại nhiều vị trí, cơ quan khác nhau nhưng hầu hết đều qua đào tạo luật và cá nhân ông tâm niệm càng giữ cương vị lãnh đạo càng phải hiểu biết về luật. 
Nhân dịp này, GS Vũ Trọng Khải gửi tặng Bộ trưởng Hà Hùng Cường cùng các Thứ trưởng và một số cá nhân, tập thể cơ quan Bộ Tư pháp cuốn sách “Luật sư Vũ Trọng Khánh – Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên”. Đây là cuốn hồi ký về nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên của nước ta, do các con của nguyên Bộ trưởng thực hiện in thành sách, phát hành đúng vào Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam – 10/10/2015.
Cảm ơn tấm lòng của GS Khải, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã điểm lại một số hoạt động gần đây của Bộ, ngành Tư pháp, nhất là những hoạt động liên quan đến việc tưởng nhớ, tri ân các thế hệ lãnh đạo đi trước. Đặc biệt, trong năm 2015, Bộ Tư pháp đã khánh thành Khu di tích tại Tuyên Quang – trụ sở Bộ Tư pháp thời kỳ kháng chiến; lần đầu tiên xây dựng được Phòng truyền thống để bảo tồn lưu trữ các tư liệu về ngành… 
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hà Hùng Cường và GS Khải cùng nhau chia sẻ nhiều điều về xây dựng Nhà nước pháp quyền, về công tác tư pháp, về đào tạo cán bộ pháp luật… 

Đọc thêm