Bốc thăm đợt 2 Cuộc thi Tìm hiểu về ngành Tư pháp Việt Nam

(PLO) - Hôm qua (24/7), Ban Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu về ngành Tư pháp Việt Nam đã tổ chức bốc thăm đợt 2. 
Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo PLVN Đặng Ngọc Luyến (thứ hai từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Tổ chức cuộc thi tại lễ bốc thăm trúng thưởng đợt 2
Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo PLVN Đặng Ngọc Luyến (thứ hai từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Tổ chức cuộc thi tại lễ bốc thăm trúng thưởng đợt 2
Theo Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Pháp luật Việt Nam Đặng Ngọc Luyến, trong đợt 2, Ban tổ chức đã tiếp tục cho đăng tải 15 bộ câu hỏi (mỗi bộ gồm 3 câu hỏi, sử dụng 2 ngày/bộ) trên ấn phẩm Báo Pháp luật Việt Nam hàng ngày về các nội dung tìm hiểu về ngành Tư pháp. Tính đến ngày 23/7/2015, Ban Tổ chức đã nhận được trên 700 phiếu dự thi gửi về Tòa soạn (bao gồm cả trên báo in và phiếu in từ Báo Pháp luật Việt Nam điện tử). 
Như vậy so với đợt 1 cuộc thi, số phiếu dự thi tăng lên gấp 3 lần. Nếu trong đợt 1 chỉ có khoảng hơn 20 tỉnh, thành có bạn đọc gửi phiếu dự thi về Tòa soạn thì trong đợt 2, hầu khắp các tỉnh, thành đều có bạn đọc dự thi. 
Đối tượng bạn đọc tham gia cũng đa dạng, phong phú hơn, ngoài bạn đọc đang công tác tại các cơ quan nhà nước, có nhiều bạn đọc trong các doanh nghiệp, hội người cao tuổi, trung tâm bảo trợ xã hội…cũng có phiếu dự thi. Đặc biệt, nhiều bạn đọc đã trúng thưởng ở đợt bốc thăm lần 1 vẫn tiếp tục dự thi. Nhiều tập thể, cá nhân hầu như ngày nào cũng có phiếu dự thi gửi về Tòa soạn.
Đánh giá chung của Ban Tổ chức cho thấy, cuộc thi ngày càng thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc xa gần, thuộc mọi thành phần, lứa tuổi. Tuy nhiên qua phân loại, tỷ lệ số phiếu trả lời sai vẫn chiếm đến 1/4. Chủ yếu bạn đọc nhầm lẫn ở các câu hỏi về các dấu mốc thời gian; về số lượng các đơn vị; về các văn bản pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ… 
Nhiều câu hỏi lẽ ra phải tích nhiều đáp án thì bạn đọc chỉ chọn 1 đáp án. Tuy nhiên, so với đợt bốc thăm đợt 1, đợt 2 số phiếu trả lời sai đã giảm nhiều. Theo phản ánh của một số bạn đọc, các câu hỏi trong đợt 2 cụ thể hơn nên dễ trả lời hơn.
Tại Lễ bốc thăm lần 2, 5 bạn đọc tiếp theo sau đây may mắn trúng thưởng:
- Bạn đọc Ngô Văn Mạnh, Trường Tiểu học thị trấn Lấp Vò I, thị trấn Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
- Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Xuân, 68/53/9 số nhà 15, tổ 14 Cầu Giấy, Hà Nội.
- Bạn đọc Phạm Thị Thu Hà, Văn phòng Bộ 
Tư pháp.
- Bạn đọc Mầu Thị Hồng Ngân, Chi cục Thi hành án dân sự, phố Tân Nhất, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
- Bạn đọc Bùi Văn Hoàng, xóm Nê, xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc, Hòa Bình. 

Đọc thêm