Cả nước tích cực hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử

(PLVN) -Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" ngày càng nhận được sự quan tâm và hưởng ứng sôi nổi của các tầng lớp Nhân dân trên cả nước.
Cả nước tích cực hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử

Một số địa phương có nhiều người dự thi là: Thành phố Hà Nội, Bắc Giang, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Lạng Sơn…

Để cuộc thi trở thành đợt sinh hoạt pháp lý sâu rộng, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và thực hiện pháp luật về bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân, nhiều Bộ, ngành địa phương đã có văn bản hướng dẫn, hưởng ứng cuộc thi nói trên.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản  hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn trực thuộc, các cơ quan báo chí thuộc Trung ương Đoàn triển khai kế hoạch, thể lệ Cuộc thi đến cơ sở và chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ về việc tham gia hưởng ứng Cuộc thi. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tham gia Cuộc thi, Bộ cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên các báo, Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị hoặc tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp khác.

Ở địa phương, các ngành, cấp cũng có nhiều văn bản, hình thức hưởng ứng cuộc thi. Sở Giáo dục đào tạo Yên Bái yêu cầu các phòng trực thuộc Sở, các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp trên địa bàn tỉnh triển khai Cuộc thi. Tỉnh đoàn Sóc Trăng còn tổ chức Lễ phát động toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh đoàn hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân” và Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

Tại Bắc Giang, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã quán triệt và triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động tham gia dự thi. Tính đến ngày 07/4/2021, 100% công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp đã tham gia thi đủ 03 lượt theo Thể lệ của cuộc thi. Cũng đến thời điểm nảy Bắc Giang chỉ đứng sau Hà Nội về lượt người dự thi.

Theo Ban Tổ chức cuộc thi, đến nay, đa số các địa phương đều đã có các hoạt động hưởng ứng Cuộc thi, trong đó một số địa phương (Hà Nội, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Điện Biên, Gia Lai, Kom Tum, Quảng Trị, Lai Châu, Lâm Đồng, Long An, Phú Thọ, Quảng Ninh…) và một số bộ, ngành (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam…) đã có công văn hướng dẫn, phát động gửi các đơn vị, tổ chức, địa phương khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức diễn ra từ ngày 01/4/2021 đến ngày 30/4/2021.

Người dự thi có thể truy cập và thi trực tiếp tại địa chỉ website: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo Điện tử Đại biểu nhân dân và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử.

Cuộc thi lần này có cơ cấu giải thưởng, bao gồm: 01 Giải Nhất trị giá 20.000.000 đồng/giải; 05 Giải Nhì trị giá 5.000.000 đồng/giải; 10 Giải Ba mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng/giải và 20 Giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng/giải. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao tặng giải dành cho các địa phương có nhiều người dự thi. 

Đọc thêm