Các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên triển khai cao điểm tuần lễ “Ngày Pháp luật”

(PLO) - Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Pháp luật, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Lâm Đồng đã triển khai kế hoạch hoạt động cụ thể nhằm mục đích “đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công nhân viên và nhân dân trên địa bàn,  góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác chuyên môn, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật”.
Các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên triển khai cao điểm tuần lễ  “Ngày Pháp luật”
Quảng Trị: Thực hiện đồng bộ, sâu rộng
Tại Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Cường đã ký ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN  Việt Nam năm 2013. Với mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về Ngày Pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu về Ngày Pháp luật quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời triển khai Ngày Pháp luật một cách đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thi hành pháp luật của các sở, ban, ngành, địa phương, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.
Kế hoạch cũng yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với đặc thù của sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương mình để triển khai Ngày Pháp luật nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất. Riêng trong ngày 9/11, sẽ tập trung thực hiện một trong các hình thức như: tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức hội nghị, hội thảo và các nội dung liên quan tới chủ đề Ngày Pháp luật.
Quảng Bình: Xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật cho người dân
Theo Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Bình,  các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh phải quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu về Ngày Pháp luật và kế thừa kết quả mô hình Ngày Pháp luật đã được triển khai năm 2010 để đảm bảo tính liên tục trong nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện. Việc triển khai Ngày Pháp luật phải được thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thi hành pháp luật của các cơ quan, địa phương, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. 
Lâm Đồng: chủ động triển khai Ngày Pháp luật
Tại Lâm Đồng, lãnh đạo Sở Tư pháp cho biết, cùng với cả nước, Ngày Pháp luật năm 2013 đang được địa phương hưởng ứng và triển khai mạnh mẽ từ ngày 4-10/11/2013 trong các tầng lớp cán bộ, nhân dân trong tỉnh với  các nội dung cụ thể như: Mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; phổ biến, giáo dục sâu rộng về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước, đời sống xã hội; những đạo luật có liên quan đến cá nhân, tổ chức được Quốc hội xem xét, thảo luận tại Kỳ họp thứ 6 như Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bảo hiểm y tế… Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương còn có thể lựa chọn để phổ biến, thông tin về pháp luật và thi hành pháp luật trong những lĩnh vực đang được nhân dân tại địa bàn quan tâm. 

Đọc thêm