Cần quyết tâm thực hiện sáng kiến Báo Pháp luật Việt Nam đưa ra

(PLO) - Ghi nhận và biểu dương những kết quả các đơn vị thuộc Cụm thi đua số II đạt được trong năm 2015, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cũng lưu ý các đơn vị cần đặc biệt quyết tâm thực hiện sáng kiến Báo Pháp luật Việt Nam đưa ra là thành lập quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo của các Trường Trung cấp Luật.
Cần quyết tâm thực hiện sáng kiến Báo Pháp luật Việt Nam đưa ra
Sáng nay (10/11), Cụm thi đua số II Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015. 
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cùng lãnh đạo Vụ Thi đua – Khen thưởng, đại diện các Cụm thi đua của Bộ Tư pháp và 12 đơn vị thuộc Cụm thi đua số II đã tham dự Hội nghị. 
Trước đó, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, năm 2015, Báo Pháp luật Việt Nam là Cụm trưởng và Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên là Cụm phó Cụm thi đua số II.
TS. Đào Văn Hội – Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
TS. Đào Văn Hội – Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam
phát biểu tại Hội nghị 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Đào Văn Hội – Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam cho biết, sau một năm nhìn lại, với vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số II Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam đã nỗ lực triển khai các hoạt động. Về cơ bản công tác thi đua trong năm qua của 12 đơn vị trong Cụm có sự khởi sắc, cũng như hoạt động chuyên môn có nhiều tiến bộ, nhiều việc đáng được ghi nhận. Các đơn vị trong Cụm đã cam kết cùng nhau phối hợp, sẻ chia để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Cụm cũng như hoạt động chuyên môn của từng đơn vị.
“Là cơ quan truyền thông của Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam đã có những hoạt động chuyên môn, hoạt động xã hội hữu ích, phản ánh những khó khăn, hạn chế, những việc đã làm được, chưa làm được của các đơn vị, được lãnh đạo Bộ, ngành và toàn xã hội ghi nhận.” – Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chia sẻ.
Thông báo về kết quả hoạt động công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua số II, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Vũ Hoàng Diệp cho biết, năm 2015, công tác thi đua khen thưởng của Cụm thi đua số II luôn được quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, đồng chí Thứ trưởng phụ trách, Vụ thi đua khen thưởng và Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành. 
Trong điều kiện khối lượng công việc chuyên môn luôn quá tải nhưng cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua khen thưởng, phát động phong trào thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm; đội ngũ làm công tác thi đua khen thưởng có trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với công tác thi đua khen thưởng. 
Khối các trường Trung cấp Luật thường xuyên nhận được sự quan tâm sự phối hợp, giúp đỡ của chính quyền địa phương sở tại và sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm của các đơn vị trong Cụm.
Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, công tác thi đua khen thưởng cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên quá tải, số lượng biên chế còn thiếu so với nhu cầu, trong khí đó các thành viên của Hội đồng thi đua khen thường hoạt động kiêm nhiệm nên thời gian dành cho công tác thi đua khen thưởng còn hạn chế. 
Các đơn vị, thuộc Cụm địa điểm ở cách xa nhau nhiều hoạt động của Bộ, Cụm các đơn vị chưa tham gia đầy đủ và kịp thời, chưa tranh thủ được sự hỗ trợ, hợp tác từ các đơn vị thuộc Bộ. Nhiều đơn vị mới được thành lập nên rất nhiều công việc phải triển khai cùng một lúc; đội ngũ cán bộ, viên chức đa số còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác thi đua khen thưởng. 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đáng khích lệ mà các đơn vị thuộc Cụm thi đua số II đã đạt được trong năm 2015. 
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu
phát biểu chỉ đạo Hội nghị
“Về cơ bản tôi tán thành với bản báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua số II trong năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2016. Đề nghị các đơn vị của Cụm tiếp tục phát huy những kết quả tốt đẹp đã đạt được, đồng thời nhận diện rõ những khó khăn, vướng mắc, những hạn chế, bất cập, nhất là phân tích sâu được các nguyên nhân để năm tới 2016 ta làm tốt hơn." - Thứ trưởng Phan Chí Hiếu chỉ đạo. 
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cũng lưu ý các đơn vị thuộc Cụm thi đua số II, cần tiếp tục nâng cao sự phối kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau giữa các đơn vị trong Cụm. Đặc biệt, các đơn vị quyết tâm thực hiện sáng kiến Báo Pháp luật Việt Nam đưa ra là thành lập quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo của các Trường Trung cấp Luật.
Bộ Tư pháp vừa ban hành thông tư mới về tiêu chí thi đua, tuy nhiên, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu khuyến nghị các đơn vị cố gắng xây dựng và áp dụng bộ tiêu chí thi đua của riêng mình, đánh giá qua điểm. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị trong Cụm nghiên cứu để xây dựng và ban hành hệ thống các tiêu chí thi đua riêng, bám sát với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị mình để tiến tới cơ bản đánh giá kết quả thi đua dựa vào điểm.
Ngoài ra, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị bám sát các kế hoạch thi đua hàng năm cũng như theo chuyên đề của Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp để triển khai thực hiện nghiêm túc ở đơn vị mình. Bên cạnh đó cũng cần chú trọng tới đội ngũ cán bộ trực tiếp được phân công làm đầu mối thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.
* Cũng tại Hội nghị, Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia được trao quyết định là Cụm trưởng Cụm thi đua số II Bộ Tư pháp năm 2016. Trường Trung cấp luật Buôn Ma Thuột là Cụm phó.
Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia là Cụm trưởng Cụm thi đua số II Bộ Tư pháp năm 2016
Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia là Cụm trưởng
Cụm thi đua số II Bộ Tư pháp năm 2016
 
Cụm thi đua số II khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có 12 đơn vị thuộc khối báo chí xuất bản, khối đào tạo, bồi dưỡng và khối xây dựng, quản lý khoa học, cơ sở dữ liệu, gồm: Báo Pháp luật Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp, Trường Trung cấp luật Buôn Ma Thuột, Trường trung cấp Luật Vị Thanh, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, Trường trung cấp Luật Tây Bắc, Viện Khoa học pháp lý và Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia.

Đọc thêm