Cần Thơ: Tiên phong chuyển đổi mô hình Phòng Công chứng

(PLO) - Phát biểu tại buổi làm việc với Sở Tư pháp TP.Cần Thơ về kiểm tra công tác tư pháp tại địa phương ngày 16/9, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp - thay mặt Đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực của Sở Tư pháp Cần Thơ trong việc phát huy tốt truyền thống của các thế hệ đi trước, giữ vững được các phong trào, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động tư pháp đưa công tác tư pháp ngày càng đi vào ổn định, hiệu quả và bài bản, góp phần tích cực cùng địa phương trong việc phát triển kinh tế - xã hội. 
Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam phát biểu tại buổi làm việc với Sở Tư pháp Cần Thơ
Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam phát biểu tại buổi làm việc với Sở Tư pháp Cần Thơ
Cụ thể, ở Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”, ông Bình cho biết Cần Thơ là địa phương có bước nhảy vọt với số lượng 35.526 bài tham gia dự thi, chứng tỏ hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức cuộc thi được thực hiện rất tốt. Sở cũng tham mưu cho UBND TP thực hiện tốt việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2015 của UBND TP, đảm bảo được kế hoạch, thời gian, chất lượng, tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; tập trung rà soát tốt các VBQPPL góp phần nâng cao vị thế của Sở Tư pháp trong việc giúp địa phương hoàn thiện thể chế. 
Cần Thơ cũng là địa phương thực hiện nghiêm việc công khai thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia và Cổng thông tin điện tử TP; là một trong số ít các địa phương triển khai rộng khắp và thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thông qua việc khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật, xây dựng các mô hình PBGDPL; thành lập được Hội đồng Phối hợp PBGDPL từ thành phố đến các quận, huyện, phường, xã. 
Ông Bình cũng đánh giá Cần Thơ là một trong những địa phương thực hiện tốt xã hội hóa hoạt động công chứng và là địa phương đầu tiên ở khu vực phía Nam tiên phong trong việc chuyển đổi mô hình Phòng Công chứng thành Văn phòng Công chứng theo Nghị định 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ; đã thành lập được Hội Công chứng viên và là Hội Công chứng viên đầu tiên của Đồng bằng sông Cửu Long đi vào hoạt động. 
Công tác hành chính tư pháp ngày càng đi vào nền nếp, giải quyết được khối lượng công việc lớn đáp ứng yêu cầu của người dân trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi…
Để nâng cao vị thế, vai trò của công tác tư pháp địa phương, ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị Sở Tư pháp Cần Thơ thời gian tới cần đẩy mạnh tham mưu giúp Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND TP trong việc tham gia vào công tác xây dựng pháp luật; tham mưu thực hiện tốt công tác thể chế; đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính, tập trung công khai các thủ tục hành chính thông qua các kênh thông tin đảm bảo người dân tiếp cận với các hoạt động hành chính công được nhanh chóng, thuận lợi.

Đọc thêm