Chấp hành viên giỏi khu vực miền Trung - Tây Nguyên tranh tài

(PLO) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016), trong 2 ngày 15, 16/6, tại Đà Nẵng, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ 1, tranh tài vòng 2, Khu vực  miền Trung - Tây Nguyên.
Chấp hành viên giỏi khu vực miền Trung - Tây Nguyên tranh tài

Phát biểu khai mạc Hội thi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Nguyễn Văn Lực cho biết, Hội thi nhằm mục đích tạo sân chơi, sinh hoạt sâu rộng để tìm hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp lý, kỹ năng xử lý tình huống về THADS đối với Chấp hành viên, Thừa phát lại trên toàn quốc.

Thông qua đó, giúp nâng cao chất lượng về chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, tăng cường sự phối hợp, nâng cao tình đoàn kết của đội ngũ Chấp hành viên, Thừa phát lại. Đồng thời, thông qua Hội thi nhằm phát hiện, tuyên dương những Chấp hành viên, Thừa phát lại giỏi để nhân rộng điển hình; xây dựng hình ảnh Chấp hành viên, Thừa phát lại trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp…

Đối với vòng 2 Khu vực miền Trung - Tây Nguyên, 13 đội thi đến từ 13 tỉnh, thành trong khu vực cùng nhau tranh tài qua các phần thi: giới thiệu (5 phút/ đội); trả lời câu hỏi (5 phút); phần thi năng khiếu (chấm theo thang điểm 30), đặc biệt là xử lý tình huống (15 phút).

Cuộc thi Chấp hành viên giỏi tuy là hoạt động rất mới nhưng cũng là cơ hội quý báu để các Chấp hành viên giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Bên cạnh tinh thần tham gia trung thực, tự tin, hết mình của các thí sinh thì Ban Tổ chức, Hội đồng thi cần tạo điều kiện tối đa để họ phát huy hết khả năng của mình, đồng thời vẫn cần chú trọng thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã được giao.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi được tổ chức ở 3 vòng. Vòng 1 có sự tham gia của 2.491 Chấp hành viên dưới sự tổ chức của các Cục THADS trong cả nước. Vòng 2, trên cơ sở kết quả của vòng 1 của 13 tỉnh, thành, để tranh tài giải Khu vực nhằm lựa chọn 1 đội thi xuất sắc nhất tham dự vòng 3 chung kết diễn ra tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành THADS tại Hà Nội.

Đọc thêm