Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp tiếp tục giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh

(PLVN) -Ngày 14/5, Nhà xuất bản Tư pháp (NXB Tư pháp) đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Đại hội có Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh. 

Báo cáo tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ NXB đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch công tác các năm. Đội ngũ đảng viên không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa cấp uỷ với chính quyền được phân định rõ hơn; công tác phối hợp ngày càng hiệu quả; phương thức lãnh đạo được đổi mới. 

 

Đặc biệt, năm 2017, Chi bộ NXB Tư pháp là một trong hai tổ chức đảng trực thuộc Đảng uỷ Bộ Tư pháp được Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tuyên dương đơn vị tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 – 11/4/2017). 

Bên cạnh đó, Chi bộ vẫn còn những khó khăn, vướng mắc như chi uỷ vẫn chưa thực sự đổi mới cách thực hiện triển khai các nhiệm vụ; công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cấp uỷ viên chưa thường xuyên và kịp thời… 

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ NXB Tư pháp đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đánh giá cao công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ được củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc. 

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Kim Tinh đề nghị NXB Tư pháp tiếp tục đảm bảo chất lượng công tác xuất bản sách; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; mở rộng đối tác để đạt được những kết quả tích cực… Qua đó, đồng chí Nguyễn Kim Tinh đề nghị đơn vị khắc phục những vấn đề còn tồn tại, những vướng mắc, khó khăn, đồng thời tiếp tục phát huy những điểm mạnh của đơn vị trong nhiệm kỳ mới. 

 

Kết thúc, Đại hội đã bầu ra Chi uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 5 đồng chí: Giám đốc NXB Tư pháp Hồ Quang Huy, Bí thư Chi bộ; Kế toán trưởng – Trưởng phòng Tài chính Kế toán Trần Thị Thu Hà, Phó Bí thư và 3 uỷ viên: Vương Thị Liễu, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Văn Quang. Nhân dịp này, Đại hội cũng bầu ra 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết để dự Đại hội Đảng bộ cấp trên. 

Đọc thêm