Công đoàn Bộ Tư pháp: Tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

(PLO) - Hôm qua 5/1, Công đoàn Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tới dự có Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam, bà Phan Phương Hạnh; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2016, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Khương Thị Thanh Huyền cho biết: dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tư pháp, sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng nỗ lực, quyết tâm của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ và các công đoàn trực thuộc, các đồng chí cán bộ công đoàn luôn tâm huyết, chủ động, tìm tòi, sáng tạo đổi mới các chương trình hoạt động công đoàn, năm 2016 hoạt động Công đoàn Bộ đã có sự chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả.

Công đoàn Bộ đã tổ chức phát động các phong trào thi đua và vận động công chức, viên chức, đoàn viên khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp; Công đoàn phối hợp tốt với chính quyền thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Công tác tài chính công đoàn được củng cố, tăng cường, khắc phục nhiều hạn chế từ những năm trước…

Đặc biệt đời sống vật chất, tinh thần với đoàn viên ngày càng được quan tâm. Trong năm Công đoàn Bộ đã động viên, thăm hỏi hàng trăm lượt cán bộ công chức ốm đau, gia đình có việc hiếu; thăm hỏi 52 cán bộ, công chức khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân; tri ân với gia đình chính sách, thương binh; có hỗ trợ ăn trưa, phòng ở với một số công chức trẻ khó khăn, thu nhập thấp. Công đoàn Bộ cũng đã kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ ủng hộ về vật chất trong đợt mưa lũ năm 2016 tại miền Trung; vận động tham gia Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì Trường Sa thân yêu…

Tuy nhiên, nhiều khó khăn hạn chế cũng được Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ chỉ ra như còn lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức Công đoàn; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn có mặt còn hạn chế; cá biệt có Ủy viên BCH Công đoàn Bộ còn chưa thực sự trách nhiệm, chưa nhận thức đúng vai trò, vị trí của công tác công đoàn; các Ban Công đoàn Bộ tuy đã có nhiều cố gắng nhưng phần lớn chưa chủ động trong công tác, chưa xây dựng chương trình hoạt động năm theo kế hoạch dẫn đến một số việc triển khai thiếu chủ động…

Năm 2017 Công đoàn Bộ xác định: tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên; thực hiện phong trào  thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, người lao động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ; tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, phấn đấu giảm 10% chi hành chính và 10% chi cho hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn trên toàn quốc…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác Công đoàn của Bộ Tư pháp, đồng thời nhấn mạnh: Ban Chấp hành Công đoàn Bộ, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp cần chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư pháp và Công đoàn Viên chức Việt Nam; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn; phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua, lựa chọn những phong trào có tính thực tiễn, hiệu quả cao để nhân rộng, tránh hình thức.

Đồng chí Nguyễn Kim Tinh cũng mong muốn Công đoàn Bộ tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hội nghị cũng đã nghe công bố các danh hiệu thi đua. Theo đó, Công đoàn Bộ Tư pháp được tặng danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn viên chức Việt Nam; tặng danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, Tổ công đoàn xuất sắc cho 33 tập thể; 35 cá nhân đạt danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc. Ngoài ra, Công đoàn Bộ Tư pháp còn tặng Giấy khen cho 18 tập thể và 160 cá nhân có thành tích trong năm 2016.

Đọc thêm