Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt nhân ngày 22/12

(PLO) - Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng hôm qua, 21/12, tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 73 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 28 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.
Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt nhân ngày 22/12

Ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Thiếu tướng Phạm Ngọc Trai, Cục trưởng Cục Thi hành án cũng nhấn mạnh, thời gian qua, ngành Thi hành án Quân đội cũng như Cục Thi hành án (THA) luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy TW, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh các quân khu, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội, của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, các cơ quan đơn vị trên địa bàn, sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên, chiến sỹ của đơn vị nên Cục THA đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao gắn với nhiệm vụ quân sự quốc phòng.

 

Gửi lời cám ơn đến các đơn vị, Thiếu tướng Phạm Ngọc Trai cũng hy vọng thời gian tới mối quan hệ giữa các ngành ngày càng gắn kết, lan tỏa, tốt đẹp.

Phó Tổng biên tập thường trực Báo Pháp luật Việt Nam Đặng Ngọc Luyến chia vui với Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng.
Phó Tổng biên tập thường trực Báo Pháp luật Việt Nam Đặng Ngọc Luyến chia vui với Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Thanh Thủy ghi nhận, những ngày đầu THA Quân đội còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nay cùng với sự trưởng thành lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, ngành THA Quân đội đã có bước trưởng thành vững chắc, liên tục đạt những thành tựu, góp phần vào thành tựu chung của THA cả nước.

Phó Tổng cục trưởng mong THA Quân đội tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đọc thêm