Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong nghiên cứu và giảng dạy

(PLVN) - Ngày 20/4, Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo “Vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong nghiên cứu và giảng dạy tại Trường Đại học Luật Hà Nội”.

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có TS Đoàn Trung Kiên – Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội, TS Lê Đình Nghị - Phó Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội cùng nhiều giảng viên, nhà khoa học…

Phát biểu khai mạc, TS Đoàn Trung Kiên – Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội cho biết thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: tổ chức thành công Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ TP Hà Nội và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đồng thời phát động Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho toàn thể học viên, sinh viên của Nhà trường. 

TS Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảo.
 TS Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảo.

“Bên cạnh đó, Trường Đại học Luật Hà Nội đã phối hợp Viện Khoa học pháp lý Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Hội thảo cấp bộ với chủ đề “Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và những vấn đề đặt ra đối với xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền và hệ thống pháp luật Việt Nam” (dự kiến tổ chức trong tháng 5-6/2021)” – TS Đoàn Trung Kiên nói và cho biết đối với công tác nghiên cứu, giảng dạy tại Trường Đại học Luật Hà Nội, việc đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào nội dung các bài giảng là một yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa to lớn, thiết thực trong việc tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Chúng tôi hy vọng rằng Hội thảo khoa học hôm nay sẽ thực sự là diễn đàn khoa học lý thú, bổ ích để mọi người cùng nhau trao đổi, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, trình bày các quan điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và quán triệt, vận dụng vào hoạt động nghiên cứu và giảng dạy nói chung, tại Trường Đại học Luật Hà Nội nói riêng” – TS Đoàn Trung Kiên nói./.

Đọc thêm