Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam: Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2019

(PLO) - Hôm qua (26/9), Chi bộ Khối Hành chính và Chi bộ Khối Nội dung thuộc Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2019.
Chi ủy Khối Nội dung nhiệm kỳ 2017-2019 ra mắt Đại hội.
Chi ủy Khối Nội dung nhiệm kỳ 2017-2019 ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội, đại diện Chi ủy các Chi bộ đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội cho ý kiến. Dự thảo Báo cáo cho biết, nhiệm kỳ qua các Chi bộ đã đạt được nhiều thành tích, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn, tồn tại. Vì thế, các đại biểu đã sôi nổi góp ý vào các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, cần cụ thể hóa hơn nhiều nhiệm vụ trong công tác đảng gắn với nhiệm vụ chuyên môn đặc thù của cơ quan báo chí truyền thông; đổi mới hình thức sinh hoạt đảng cho các đảng viên công tác ở xa trụ sở Báo; tăng cường sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động về nguồn cho cán bộ, đảng viên, phóng viên; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ Khối Nội dung, Bí thư Đảng ủy Báo Pháp luật Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Thường trực Đặng Ngọc Luyến biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Chi bộ. Thẳng thắn nhận định một số hạn chế trong công tác đảng thời gian qua, đồng chí lưu ý cấp ủy nhiệm kỳ mới phải có giải pháp phát huy thành tích, khắc phục tồn tại để gắn kết, phân định được rõ ràng giữa công tác đảng với công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng chí Đặng Ngọc Luyến nhắn nhủ, ngoài nỗ lực của cấp ủy thì mỗi đảng viên trong Chi bộ cũng phải cùng cố gắng hết sức, tiếp tục suy nghĩ để đổi mới căn bản công tác đảng, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đóng góp vào thành công chung của Đảng bộ Báo trong nhiệm kỳ đầu tiên được nâng cấp thành Đảng bộ cơ sở.

Chi ủy Khối Hành chính nhiệm kỳ 2017-2019 ra mắt Đại hội.
Chi ủy Khối Hành chính nhiệm kỳ 2017-2019 ra mắt Đại hội.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Khối Hành chính, Phó Bí thư Đảng ủy Báo Pháp luật Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Vũ Hoàng Diệp cũng đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong bối cảnh hiện nay. Do đó, theo đồng chí Vũ Hoàng Diệp, Chi bộ cần phải có phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng tập trung ổn định, lâu dài. Bên cạnh đó, Chi bộ cần thực hiện nghiêm nghị quyết của Đảng, công tác xây dựng Đảng, tiếp tục học tập, làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi đảng viên cần phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Báo PLVN ngày càng phát triển.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu cử những đảng viên xứng đáng vào Chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2019. Theo đó, Chi ủy Khối Nội dung gồm các đồng chí Đặng Vũ Hoài (Bí thư), Trịnh Thị Hương Giang (Phó Bí thư) và Bùi Thị Thu Hằng (Chi ủy viên); Chi ủy Khối Hành chính gồm các đồng chí Nguyễn Đức Trường (Bí thư), Lê Thị Hoa (Phó Bí thư) và Nguyễn Đức Tùng (Chi ủy viên). 

Đọc thêm