Đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp với WB

(PLVN) - Chiều 13/8, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã có buổi tiếp xã giao bà Susan S.Shen, quản lý lĩnh vực phát triển xã hội khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới (WB) cùng đoàn cán bộ đến thăm và làm việc với Bộ Tư pháp.
Đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp với WB

Vui mừng chào đón bà Susan và các thành viên trong đoàn, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực của WB đối với công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, trong đó có các lĩnh vực phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, y tế, ứng phó biến đổi khí hậu. Đặc biệt, Thứ trưởng đánh giá cao WB đã cùng Chính phủ Việt Nam xây dựng Báo cáo Việt Nam 2035 và triển khai hiệu quả Khung hợp tác giai đoạn 2018 – 2022.

Thứ trưởng cũng thông tin với bà Susan về vai trò của ngành Tư pháp trong tiến trình cải cách pháp luật, tư pháp ở Việt Nam và những nhiệm vụ trọng tâm mà Chính phủ Việt Nam giao cho Bộ Tư pháp thời gian tới. Qua đây, Thứ trưởng mong muốn sẽ đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp với các đối tác là định chế kinh tế quốc tế, trong đó có WB.

Cảm ơn WB đã hỗ trợ Bộ Tư pháp trong một số hoạt động liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý, Thứ trưởng cho biết những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ được đề cập tại những báo cáo của WB như nâng cao năng lực đánh giá tác động về giới và lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao kỹ năng nhận diện vấn đề giới, kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trong bối cảnh chưa có các cơ sở dữ liệu phân tách giới. Trong lĩnh vực hộ tịch, hai bên có thể hợp tác xây dựng hệ thống đăng ký khai sinh, khai tử và việc điện tử hóa quy trình này, cung cấp số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh… Vì vậy, Thứ trưởng tin tưởng với vai trò của mình, bà Susan và các đồng nghiệp WB sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả, thiết thực.

Đồng tình với đánh giá của Thứ trưởng, bà Susan cũng nhận thấy mối quan hệ giữa Việt Nam và WB trong thời gian qua phát triển ngày càng tốt đẹp. Cam kết sẽ góp phần triển khai đồng bộ những vấn đề mà hai bên cũng như các nhà tài trợ khác quan tâm, bà Susan khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong dự án về công tác trợ giúp pháp lý, đảm bảo dự án được thiết kế, thực thi hiệu quả.  

Đọc thêm