Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(PLVN) - Ngày 13/3, đại diện lãnh đạo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) đã có buổi gặp mặt với đại diện một số cơ quan báo chí để triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền năm 2019. 
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Theo đó, việc tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về công tác này, tạo đồng thuận trong xã hội cũng như nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả…

Phó Chánh Văn phòng thường trực Trương Văn Ba chia sẻ một số chuyên đề cần tăng cường thông tin, tuyên truyền trong năm 2019 như công tác phòng chống việc lợi dung hoạt động thương mại điện tử để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ; phòng chống buôn lậu thuốc lá, xì gà theo Chỉ thị 30 của Chính phủ và Công điện số 229 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia…

Đặc biệt, nội dung mà Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo mong muốn được báo chí đăng tải nhiều hơn là những bài viết về tấm gương cán bộ, công chức, nhân dân tham gia phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; thông tin rộng rãi kết quả xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ, công chức bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Đại diện các cơ quan báo chí cũng thẳng thắn trao đổi một số định hướng tuyên truyền thiết thực và đề nghị được sự phối kết hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn nữa từ Ban Chỉ đạo 389, các lực lượng chức năng có liên quan từ Trung ương tới địa phương. Rất nhiều chuyên đề mà Văn phòng thường trực đưa ra được các cơ quan báo chí đồng tình ủng hộ, nhất là viết về tấm gương cán bộ, công chức, nhân dân để “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”… 

Đọc thêm