Đoàn công tác Bộ Tư pháp tri ân cội nguồn

(PLO) - Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Lê Thành Long dẫn đầu ngày 18/1 về thăm và chúc Tết tại tỉnh Tuyên Quang.
Đoàn công tác Bộ Tư pháp tri ân cội nguồn
Thứ trưởng Lê Thành Long đã cùng các thành viên trong Đoàn thành kính dâng hương tại Đình Thanh La, ôn lại những năm tháng hào hùng của cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền thắng lợi và thành lập Ủy ban lâm thời châu Tự Do (ngày 16/3/1945) - chính quyền cách mạng đầu tiên trong cả nước. Tiếp đó, Đoàn đến thăm và thắp hương tại nhà văn bia, khu di tích Trụ sở kháng chiến của Bộ Tư pháp. 
Thay mặt Đoàn công tác, Thứ trưởng bày tỏ lòng tri ân Đảng bộ, nhân dân xã Minh Thanh nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung đã có công lao to lớn giúp cả nước và ngành Tư pháp trong kháng chiến chống Pháp. 
Chúc Tết Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Tuyên Quang, Thứ trưởng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương để công tác tư pháp và thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn có nhiều tiến bộ mới. Thứ trưởng cũng chia vui với Đảng bộ, nhân dân tỉnh vì đã cơ bản hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2013 và chúc Đảng bộ, nhân dân tỉnh Tuyên Quang đón Xuân vui tươi, năm mới với nhiều thành công, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2014 để tiếp tục phát huy những truyền thống của quê hương cách mạng.
Bà Vũ Thị Bích Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của ngành Tư pháp và THADS trong sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị của địa phương. Qua đó trong năm 2013, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt kế hoạch 21/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.431,4 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch (tăng 16,5% so với năm 2012); tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.435,6 tỷ đồng, bằng 109,2% dự toán (tăng 12% so với năm 2012), tỉ lệ hộ nghèo giảm 23%.
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang, bà Vũ Thị Bích Việt cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tư pháp đến địa phương và hứa sẽ cùng Bộ Tư pháp khắc phục những vướng mắc, tạo điều kiện để công tác tư pháp và THADS ở Tuyên Quang ngày càng đạt kết quả cao, tăng cường hiệu quả, hiệu lực và đóng góp được nhiều hơn nữa cho sự phát triển của địa phương, của ngành Tư pháp.

Đọc thêm