Đội Kiên Giang đoạt giải đặc biệt cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật, giảm nghèo bền vững

(PLVN) -Ngày 6/11, tại Nhà hát TPHCM, diễn ra Hội thi tìm hiểu chính sách pháp luật, giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số khu vực Nam Bộ năm 2020.
Đội Kiên Giang đoạt giải đặc biệt cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật, giảm nghèo bền vững

Hội thi do Uỷ Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với UBND TP.HCM, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức. 

Tham dự có đồng chí Lê Sơn Hải – Thứ Trưởng – Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban Dân tộc – Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh – Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND. TPHCM, đồng chí Trần Thị Hoa Ry – Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và ông Nguyễn Đức Hải – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tham dự Hội thi lần này có 9 đội đến từ các tỉnh, thành phố miền Tây và Đông Nam Bộ: Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Nai, Bình Phước và đội chủ nhà TP. Hồ Chí Minh.

 

Theo đó, các đội dự thi sẽ trải qua 02 vòng thi: vòng sơ khảo và vòng chung kết. Mỗi vòng có 04 phần thi: Màn chào hỏi (giới thiệu về địa phương, đơn vị mình, nêu rõ ý nghĩa kết quả công tác giảm nghèo, triển khai công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin có ảnh hưởng tích cực đến tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương); Thi trắc nghiệm (bộ đề gồm 05 câu hỏi về chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững); Thi trả lời tình huống pháp luật; Thi tiểu phẩm tuyên truyền chính sách, pháp luật theo chủ đề. 

Hội thi là sự kiện truyền thông quan trọng nhằm nâng cao nhận thức , trách nhiệm của cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền tại cơ sở , người dân, cộng đồng dân cư về công tác giảm nghèo nói chung và giảm nghèo về thông tin nói riêng . Đây cũng là diễn đàn để khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo; thúc đẩy giao lưu học hỏi, tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết của người dân; chia sẻ kinh nghiệm giữa các thôn, bản, xã, huyện trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; kịp thời phát hiện những cách làm hay, mô hình truyền thông hiệu quả, phù hợp để nhân rộng cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

 

Hội thi cũng là dịp để mỗi đội thể hiện bản sắc riêng của mỗi dân tộc trong việc giữ gìn văn hóa và thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà tự thân vươn lên thoát nghèo. 

Kết quả, giải đặc biệt thuộc về đội đến từ tỉnh Kiên Giang, đồng giải nhất  thuộc về đội Đồng Nai, Hậu Giang, 4 giải nhì gồm các đội Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, TP. Hồ Chí Minh, 2 giải ba thuộc về đội Bình Phước, Cà Mau 

Nhân dịp này, Ban Tổ chức cũng trao tặng 15 suất học bổng cho các em sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập của Trường Dự bị Đại học Dân tộc và Đại học Văn hoá TPHCM.

Đọc thêm