Gắn kết tình anh em Việt - Lào thông qua đào tạo chức danh tư pháp

(PLO) - Tiếp tục chương trình công tác, hôm qua (29/1), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Bun-cợt Xẳng-xổm-xắc cùng Đoàn đại biểu đã có buổi thăm và làm việc tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội cùng lãnh đạo nhà trường đã đón tiếp trọng thể đoàn.
Đoàn công tác Bộ Tư pháp Lào thăm và làm việc tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Đoàn công tác Bộ Tư pháp Lào thăm và làm việc tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thống kê của Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, việc đào tạo nguồn nhân lực pháp luật cho nước bạn Lào được thực hiện ở cả ba trình độ: cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Phần lớn các lưu học sinh Lào đến học tập tại Trường đều theo diện Hiệp định ký kết hàng năm giữa hai Chính phủ của 2 nước. 
Sau 30 năm hợp tác, Trường Đại học Luật Hà Nội đã đào tạo và cấp bằng cho 160 cử nhân, 40 thạc sỹ, 3 tiến sỹ về luật học cho nước bạn. Hiện tại, có 18 lưu học sinh đang theo học chương trình cử nhân, 54 học viên cao học và 3 nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại trường.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cho biết, số lượng sinh viên, cán bộ nước bạn Lào chiếm tỷ lệ đông nhất trong lượng sinh viên nước ngoài đang du học tại nhà trường. Đây là vinh dự lớn đối với Trường Đại học Luật Hà Nội. Trường luôn mong muốn và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với Bộ Tư pháp Lào, Học viện Tư pháp Lào để đào tạo cán bộ  cho nước bạn, góp phần tăng cường tình anh em, hữu nghị ngày càng thắm thiết giữa Việt Nam và CHDCND  Lào. 
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cũng đề nghị việc thành lập một Trung tâm nghiên cứu pháp luật Việt Nam tại Lào cần được xúc tiến sớm để từ đó sẽ tăng cường hơn nữa khả năng hợp tác của các cơ sở đào tạo luật của Lào với Trường Đại học Luật Hà Nội. 
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu khẳng định nhà trường luôn sẵn sàng là đầu mối chủ trì xây dựng Đề án. Cùng với đó, việc 3 trường cao đẳng luật của Lào sáp nhập thành Trường Đại học Luật cần xem xét việc ký kết lại và gia hạn bản Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ và đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Luật Hà Nội với Trường Luật thuộc Bộ Tư pháp Lào.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Bun-cợt Xẳng-xổm-xắc bày tỏ sự cảm ơn Trường Đại học Luật Hà Nội trong thời gian qua đã đào tạo giúp cho Lào những cán bộ có trình độ chuyên sâu về luật học. Cách đây không lâu, Học viện Tư pháp Lào đã được thành lập và đến khoảng tháng 12 năm 2015, bộ máy tổ chức của Học viện được cơ cấu đầy đủ thì sự hợp tác đào tạo luật học giữa hai nước sẽ càng được tăng cường. 
Cũng trong buổi sáng hôm qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Bun-cợt Xẳng-xổm-xắc cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại TANDTC và VKSNDTC Việt Nam.
Tại trụ sở TANDTC, Phó Chánh án thường trực TANDTC Bùi Ngọc Hòa vui mừng chào đón Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Lào đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Phó Chánh án Bùi Ngọc Hòa cho biết, trong thời gian qua, TANDTC Việt Nam đã cử nhiều đoàn cán bộ sang thăm và làm việc tại TANDTC Lào và ngược lại, cũng đã được đón nhiều đoàn đại biểu cấp cao TANDTC Lào sang chia sẻ kinh nghiệm xét xử với TANDTC Việt Nam.  
Nhiều thẩm phán và cán bộ TAND Lào đã từng học tập, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, kỹ năng xét xử tại Việt Nam. Các khóa đào tạo được đánh giá là có hiệu quả cao, góp phần nâng cao năng lực cho một số Thẩm phán và cán bộ TAND Lào. 
Trong thời gian tới, Tòa án hai nước tiếp tục trao đổi các đoàn công tác nhằm chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, góp phần gắn kết thêm tình hữu nghị Việt - Lào. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào ghi nhận và đánh giá cao những sự giúp đỡ của TAND Việt Nam và mong muốn TANDTC Việt Nam sẽ cử cán bộ sang giúp Lào bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực tư pháp, đồng thời mong muốn hai bên sẽ tiếp tục thực hiện trao đổi đoàn các cấp nhằm chia sẻ kinh nghiệm xét xử, cải cách tư pháp. Bộ trưởng Tư pháp Lào khẳng định Chính phủ và Bộ Tư pháp Lào sẽ làm hết sức mình nhằm phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực tư pháp giữa hai nước
Tại trụ sở VKSNDTC, Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình cũng đã trao đổi với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào về tình hình hợp tác phòng chống tội phạm tại đường biên giới giữa VKSNDTC của hai nước và cho biết trong thời gian tới Viện kiểm sát hai nước sẽ tổ chức nhiều hơn những buổi tọa đàm, giao lưu, bồi dưỡng đào tạo, tập huấn, giảng dạy hơn nữa. 

Đọc thêm