Gặp mặt đại biểu Quốc hội khóa XIV từng giảng dạy, học tập tại Trường ĐH Luật Hà Nội

(PLVN) - Tối 4/11, Trường ĐH Luật Hà Nội đã tổ chức gặp mặt đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV từng giảng dạy, học tập tại trường nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập trường (10/11/1979 – 10/11/2019).

Đến dự có đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, ĐBQH khóa XIV. Ngoài ra còn có gần 60 ĐBQH khóa XIV trên tổng số hơn 70 ĐBQH đã từng giảng dạy, công tác, học tập tại Trường ĐH Luật Hà Nội.

Về phía Bộ Tư pháp có đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cùng tập thể lãnh đạo Nhà trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo Trường ĐH Luật Hà Nội
 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo Trường ĐH Luật Hà Nội

Tại lễ gặp mặt, đồng chí Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Luật Hà Nội đã ôn lại những nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để phát triển toàn diện, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đào tạo cán bộ pháp lý của đất nước. Riêng trong Quốc hội khóa XIV, có 77 đồng chí được nhân dân tín nhiệm bầu làm ĐBQH. Trong đó, nhiều đại biểu được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiều trọng trách và vị trí quan trọng ở Trung ương và địa phương. 

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định Trường ĐH Luật Hà Nội là cái nôi đào tạo rất nhiều cán bộ chất lượng cao, nhiều giảng viên, học viên của trường trở thành những cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước; các cơ quan Trung ương và địa phương; những nhà nghiên cứu, luật sư, doanh nghiệp có tên tuổi... 

Các Đại biểu Quốc hội khóa XIV chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Trường ĐH Luật Hà Nội

Các Đại biểu Quốc hội khóa XIV chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Trường ĐH Luật Hà Nội

Nhận định trước mắt còn không ít khó khăn, thách thức, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn thầy và trò Nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp trong suốt 40 năm qua để tiếp tục giữ vững thương hiệu trở thành “trung tâm đào tạo cán bộ pháp lý, trung tâm nghiên cứu khoa học pháp lý và trung tâm truyền bá pháp lý” như lời căn dặn của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. 

Đọc thêm