Hà Nam: Triển khai công tác tư pháp năm 2015

(PLO) - Hôm qua (19/1), Sở Tư pháp Hà Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2015. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền phát biểu tại Hội nghị
Báo cáo tóm tắt công tác năm 2014 của Sở Tư pháp cho thấy các nhiệm vụ đã được Tư pháp Hà Nam triển khai toàn diện, trọng tâm, trọng điểm, bám sát được chương trình hoạt động của Bộ, ngành và địa phương, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
Ngay từ đầu năm 2014, Sở Tư pháp Hà Nam đã bắt tay triển khai các nhiệm vụ được giao và kế hoạch đã đề ra xuống từng đơn vị, phòng ban. Công tác triển khai phổ biến Hiến pháp, pháp luật được Sở Tư pháp chú trọng làm nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Sở đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU triển khai Hiến pháp rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay 100/% các cơ quan, đơn vị 6/6 huyện, thành phố; 116/116 xã, phường, thị trấn đã ban hành kế hoạch và triển khai phổ biến Hiến pháp, Ngày Pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả... 
Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai tại 6/6 huyện, thành phố. Từ đó, công tác hòa giải ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính sau khi được bàn giao sang Sở duy trì hiệu quả, có chất lượng thông qua chỉ số cải cách thủ tục hành chính đạt loại khá (73,53 điểm) góp phần tích cực cải thiện chỉ số PCI từ vị trí xếp hạng 58/63  năm 2012 lên vị trí 32/63 năm 2013. 
Cùng với đó, việc thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động bổ trợ tư pháp đạt được những kết quả tích cực. Tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức hành nghề công chứng phát triển đúng với quy hoạch mà Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy vậy, trong năm qua, công tác tư pháp của Hà Nam vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập.
Đánh giá nỗ lực của Sở Tư pháp trong năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông cho biết:  “UBND tỉnh đánh giá cao, biểu dương nỗ lực không ngừng của ngành Tư pháp.  Năm qua, ngành Tư pháp là một trong những ngành xuất sắc của tỉnh vượt qua khó khăn, chủ động sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, hoàn thành mục tiêu đã đề ra”.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền cho biết, năm 2015 là một năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 -2015) và cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, vì thế Tư pháp Hà Nam cần khẳng định vị trí, vai trò của mình. Qua đó, Tư pháp tỉnh cần nỗ lực phấn đấu, có giải pháp đột phá, cải thiện hiệu quả làm việc, nâng cao chất lượng trong các hoạt động.
Thứ trưởng đề nghị Sở Tư pháp Hà Nam cần tiếp tục tham mưu cho tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch của Chính phủ về triển khai thi hành Hiến pháp và tổ chức thành công cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”; nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản và thi hành theo dõi pháp luật, gắn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính; hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Nuôi con nuôi, Luật Giám định tư pháp, Luật Hôn nhân và Gia đình, đảm bảo thực thi có hiệu quả các Luật này trong thực tiễn. 

Đọc thêm