Hải Phòng: Ngành Tư pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu được giao

(PLO) -  Trong bối cảnh kinh tế - xã hội của thành phố ngày càng phát triển, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp Hải Phòng năm 2017 đã triển khai và thực hiện toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực công tác, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển của ngành Tư pháp Việt Nam. 
Hải Phòng: Ngành Tư pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu được giao

Năm 2017, Hải Phòng có những bước phát triển đột phá trên nhiều lĩnh vực, góp phần đưa kinh tế thành phố ngày càng phát triển, tốc độ tăng trưởng cao; an ninh, chính trị ổn định; cải cách thể chế, cải cách môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh góp phần thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2017 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Với sự đoàn kết, quyết tâm, ngành Tư pháp thành phố Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và khẳng định vị trí quan trọng của Ngành đối với sự phát triển chung của thành phố.

Năm 2017 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Tư pháp Hải Phòng chủ động phối hợp cùng các sở, ngành liên quan để tham mưu, đề xuất Hội đồng nhân dân thành phố, UBND thành phố thực hiện xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải được tăng cường, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của các tầng lớp nhân dân; thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” ở những lĩnh vực công tác hành chính tư pháp, liên quan mật thiết đến tổ chức và công dân như: hộ tịch – quốc tịch, cấp phiếu lý lịch tư pháp; công tác bổ trợ tư pháp phát triển theo định hướng xã hội hóa.

 Trong những năm gần đây đặc biệt năm 2017, ngành Tư pháp Hải Phòng được tiếp nhận và triển khai thực hiện nhiều lĩnh vực công tác mới như theo dõi thi hành pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính; quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu về lý lịch tư pháp, án tích của công dân.

Công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường, thị trấn được coi trọng, đội ngũ cán bộ giữ chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp ngày càng phát triển. Cùng với đó là mạng lưới hàng chục ngàn cán bộ, cộng tác viên kiêm nhiệm, hòa giải viên cơ sở, tuyên truyền viên pháp luật đang ngày đêm tận tâm, tận lực phục vụ góp phần vào những thắng lợi của ngành Tư pháp Hải Phòng năm 2017.

Năm 2018, thành phố Hải Phòng hứa hẹn có những bước phát triển mạnh và nhanh hơn nữa trên toàn diện các lĩnh vực. Tích cực khắc phục những khó khăn còn tồn tại năm trước để ngày càng khẳng định vị thế của Ngành, ông Lã Thanh Tân, Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trong tâm được thành phố giao, đồng thời đưa ra 7 phương hướng nhiệm vụ và 5 giải pháp cho từng lĩnh vực cụ thể. 

Phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp thành phố Hải Phòng năm 2018 vào sáng 10/1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình ghi nhận những thành tích ngành Tư pháp Hải Phòng đạt được trong năm 2017. Đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành Tư pháp trong sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Bình động viên cán bộ, lãnh đạo nhân viên ngành Tư pháp và bảy tỏ tin tưởng với sự quyết tâm cao, ngành Tư pháp Hải Phòng sẽ làm tốt và hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ trọng tâm được giao năm 2018.

Đọc thêm