Học viện Tư pháp chung tay phòng, chống dịch Covid-19

(PLVN) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, sáng 25/3/2020, Học viện Tư pháp đã trao cho Công đoàn Bộ Tư pháp số tiền và hiện vật ủng hộ quỹ ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Học viện Tư pháp trao tiền và hiện vật ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Học viện Tư pháp trao tiền và hiện vật ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên và đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên Học viện đã thay mặt toàn thể công chức, viên chức, người lao động, công đoàn viên, đoàn viên, thanh niên Học viện Tư pháp trao cho bà Khương Thị Thanh Huyền – Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp - số tiền 50 triệu đồng, 2000 găng tay và 50 bộ quần áo bảo hộ y tế để ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đây là đóng góp của công chức, viên chức, người lao động, công đoàn viên, đoàn viên, thanh niên Học viện Tư pháp để phòng chống dịch bệnh Covid-19, hưởng ứng lời kêu gọi “chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Bà Khương Thị Thanh Huyền – Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp: "Những phần quà của Học viện Tư pháp sẽ được chuyển đến Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam. Đây là sự khích lệ tinh thần các cá nhân, đơn vị đang trực tiếp ở tuyến đầu chống dịch."
Bà Khương Thị Thanh Huyền – Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp: "Những phần quà của Học viện Tư pháp sẽ được chuyển đến Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam. Đây là sự khích lệ tinh thần các cá nhân, đơn vị đang trực tiếp ở tuyến đầu chống dịch."

Là một đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Học viện Tư pháp luôn nỗ lực thực hiện trách nhiệm với cộng đồng trong các hoạt động đóng góp xã hội, ở các lĩnh vực trợ giúp pháp lý, cứu trợ đồng bào vùng bị thiên tai bão lũ và nay là đóng góp để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tiếp nhận tấm lòng của công chức, viên chức, người lao động, công đoàn viên, đoàn viên, thanh niên Học viện Tư pháp, bà Khương Thị Thanh Huyền ghi nhận và biểu dương Công đoàn Học viện Tư pháp luôn đi đầu, tích cực, chủ động trong các phong trào được phát động, là điểm sáng để nhiều cơ sở Công đoàn học tập. 

Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên: "Học viện Tư pháp luôn đồng hành cùng công chức, viên chức, người lao động, công đoàn viên, đoàn viên, thanh niên Học viện Tư pháp trong bất cứ hoàn cảnh nào để cùng vượt qua khó khăn."
 Giám đốc Học viện  Tư pháp Đoàn Trung Kiên: "Học viện Tư pháp luôn đồng hành cùng công chức, viên chức, người lao động, công đoàn viên, đoàn viên, thanh niên Học viện Tư pháp trong bất cứ hoàn cảnh nào để cùng vượt qua khó khăn." 

Những phần quà của Học viện Tư pháp sẽ được chuyển đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là sự khích lệ tinh thần các cá nhân, đơn vị đang trực tiếp ở tuyến đầu chống dịch.

Thay mặt Đảng ủy và Lãnh đạo Học viện Tư pháp, Giám đốc Học viện Đoàn Trung Kiên cam kết, Học viện Tư pháp đồng hành cùng công chức, viên chức, người lao động, công đoàn viên, đoàn viên, thanh niên Học viện Tư pháp trong bất cứ hoàn cảnh nào để vượt qua khó khăn. 

Mỗi công chức, viên chức, người lao động, công đoàn viên, đoàn viên, thanh niên Học viện Tư pháp hãy biến giai đoạn khó khăn này thành cơ hội nhìn nhận lại mình, tự rèn giũa hoàn thiện bản thân và có những thay đổi tích cực” – ông Đoàn Trung Kiên nói. 

Các đại biểu hưởng ứng nhắn tin đến tổng đài 1407 ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.
 Các đại biểu hưởng ứng nhắn tin đến tổng đài 1407 ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Tại buổi lễ, Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên cũng phát động công chức, viên chức, người lao động, công đoàn viên, đoàn viên, thanh niên Học viện Tư pháp tiếp tục ủng hộ phòng, chống Covid-19 bằng hình thức nhắn tin đến tổng đài 1407. Lời phát động được các công chức, viên chức, người lao động, công đoàn viên, đoàn viên, thanh niên hưởng ứng nhiệt tình.

Đọc thêm