Hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc

(PLO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Séc của Đoàn công tác liên ngành tư pháp, ngày 23/9, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Séc và một số cán bộ chủ chốt của Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc. 
Hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc
Tham dự cuộc gặp còn có ông Trương Mạnh Sơn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Séc và một số cán bộ của Đại sứ quán.
Hai bên đánh giá cao ý nghĩa lịch sử chuyến thăm và làm việc của  Bộ trưởng Hà Hùng Cường với tư cách là chuyến công tác đầu tiên của một Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tới Cộng hòa Séc trong vòng 25 năm qua nhằm nối lại quan hệ hợp tác pháp luật song phương, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai thi hành bản Hiến pháp mới và hai nước đang tích cực kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2015. Hai Bộ trưởng cũng đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian gần đây giữa hai Bộ Tư pháp và các cơ quan pháp luật và tư pháp khác. 
Trong cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng đã thông tin cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; về tiến trình và kinh nghiệm cải cách pháp luật, tư pháp của mỗi nước; trao đổi về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; chia sẻ những vấn đề chuyên môn sâu thuộc chức năng quản lý Nhà nước của hai Bộ Tư pháp, nhấn mạnh trọng trách lớn của Bộ Tư pháp trong việc triển khai thi hành Hiến pháp mới, đặc biệt là khâu rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; việc Bộ Tư pháp đang được giao chủ trì một số dự án lớn như Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi), Luật Chứng thực, Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp…
Kết thúc Hội đàm, hai Bộ trưởng một lần nữa vui mừng và đánh giá cao việc hai Bộ Tư pháp nối lại quan hệ hợp tác sau nhiều năm gián đoạn, mong muốn hai Bộ Tư pháp xúc tiến triển khai các nội dung đã thảo luận và thống nhất tại cuộc hội đàm, bắt đầu trước hết bằng việc xây dựng, ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ, góp phần vào các sự kiện quan trọng nhằm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2015. 
Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác 03 ngày tại Cộng hòa Séc, Bộ trưởng Hà Hùng Cường sẽ thăm và làm việc với các cơ quan quan trọng khác của Séc như  Ủy ban Hiến pháp và Pháp luật của Hạ viện Séc, Viện Công tố, Tòa án Hiến pháp, Học viện Tư pháp, Hiệp hội luật sư, Hiệp hội Công chứng, Hiệp hội Thừa phát lại của Cộng hòa Séc; gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ và nhân viên Đại sứ quán, Hội người Việt Nam tại Séc.

Đọc thêm