Hội nghị báo cáo viên Trung ương khu vực phía Bắc

(PLVN) -Sáng 10/6, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 6 năm 2020 khu vực phía Bắc. 
Hội nghị báo cáo viên Trung ương khu vực phía Bắc

Tham dự Hội nghị có Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, Thượng tướng Lê Quý Vương, Phó Bí thư Đảng uỷ CATW, Thứ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Phó Bí thư Đảng uỷ CATW, Thứ trưởng Bộ Công an đã điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng trong 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân (CAND). Đồng thời khẳng định trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự ngày nay diễn ra đầy cam go, quyết liệt; hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đã hy sinh, hàng ngàn đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

 

Mỗi thành tích, chiến công, mỗi gương người tốt, việc tốt, mỗi sự cố gắng tận tuỵ của cán bộ, chiến sĩ CAND đã góp phần xây dựng đất nước hoà bình, ổn định; phát triển kinh tế - xã hội; trật tự, kỷ cương phép nước được giữ vững; tài sản, tính mạng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân được bảo vệ.

Thời gian qua, lực lượng CAND luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Trung ương, các ban, bộ, ngành Trung ương, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan truyền thông, báo chí, các đồng chí Báo cáo viên các cấp trong công tác tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là tuyên truyền về những thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng CAND; về những tấm gương dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Công an và Nhân dân. 

Qua đó, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, về truyền thống vẻ vang và các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời mong muốn Báo cáo viên các tỉnh, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Trung ương quan tâm, dành nhiều tình cảm cho lực lượng CAND, với trách nhiệm là những “chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hoá”; cổ vũ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo về truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và được thông tin về 27 hoạt động chính hướng tới kỷ niệm; nghe báo cáo về những điểm mới trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bối cảnh xây dựng các Văn kiện trình Đại hội XIII; đặc biệt là những điểm mới về cách tiếp cận và tầm bao quát; dự báo tình hình, tư tưởng, chủ đề, mục tiêu tổng quát trong các Văn kiện trình Đại hội XIII sắp tới. 

Kết luận Hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị cần nghiên cứu, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời đề nghị các báo cáo viên tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Tiếp tục tuyên truyền về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt nhấn mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã đem lại nhiều hiệu quả to lớn; tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam với những đóng góp của đội ngũ những người làm báo vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo; tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2020...

Đọc thêm