Khai trương Phòng Truyền thống ngành Tư pháp

(PLO) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, ngày 22/8, Phòng Truyền thống ngành Tư pháp đã được khai trương để trưng bày, giới thiệu những tài liệu, hiện vật tái hiện quá trình hình thành, phát triển; ghi nhận những thành tựu, đóng góp của Bộ, ngành Tư pháp.
Lãnh đạo Bộ Tư pháp khai trương Phòng truyền thống
 Lãnh đạo Bộ Tư pháp khai trương Phòng truyền thống
Phòng Truyền thống có tổng diện tích 200m2 (bao gồm cả không gian bên ngoài), được trưng bày theo 4 phần chính:  Phần I: Sự ra đời của Ngành năm 1945;  Phần II: Giai đoạn phát triển từ 1945 đến 1960; Phần III: Giai đoạn phát triển từ 1960 đến 1981;  Phần IV: Giai đoạn phát triển từ 1981 đến nay. 
Đây là nơi giữ gìn và lưu giữ nhiều tư liệu và hiện vật về Ngành
 Đây là nơi giữ gìn và lưu giữ nhiều tư liệu và hiện vật về Ngành
Đây là nơi giữ gìn và phát huy giá trị các tư liệu, hiện vật trong quá trình hoạt động của Bộ, của Ngành, góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống vẻ vang, khích lệ niềm tự hào cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; là nơi để giới thiệu với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, chính quyền, đoàn thể các cấp, các đoàn khách trong nước và quốc tế về lịch sử, truyền thống của Bộ, ngành Tư pháp qua các thời kỳ. 
Phòng truyền thống được bố trí theo 4 phần chính
 Phòng truyền thống được bố trí theo 4 phần chính
Xúc động ghi Sổ Lưu niệm Phòng Truyền thống, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết: “Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rất vui mừng và vinh dự chứng kiến sự ra đời Phòng truyền thống Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Ngành (28/8/1945 – 28/8/2015) – điều mong muốn, ước ao của nhiều thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức của Bộ, của Ngành, trong đó có những người đã khuất!
Bộ trưởng Hà Hùng Cường rất xúc động ghi lưu niệm vào trang vàng truyền thống của Ngành
Bộ trưởng Hà Hùng Cường rất xúc động ghi lưu niệm vào trang vàng
truyền thống của Ngành 
Thế là từ nay Bộ ta, Ngành ta đã có Phòng truyền thống! Và cũng đã xây dựng xong Khu Di tích trụ sở của Bộ thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại Sơn Dương, Tuyên Quang!
Cảm ơn các đồng chí Cơ quan Bộ, các đồng chí trong Ngành, gia đình các đồng chí lãnh đạo Bộ, ngành đã khuất, tất cả các đồng chí, các bạn, các nhà hảo tâm đã dành tâm huyết, đóng góp thiết thực cho sự ra đời của Phòng Truyền thống!”. 
Nhiều tư liệu quý đã được các Sở Tư pháp Cục THADS địa phương sưu tầm gửi tặng
Nhiều tư liệu quý đã được các Sở Tư pháp Cục THADS địa phương
sưu tầm gửi tặng 
Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng khẳng định: “Tuy mọi việc chưa phải hoàn thiện – nay mai chúng ta và các thế hệ tiếp theo sẽ hoàn thiện, nhưng mong rằng hình ảnh và kỷ vật cùng với những chứng tích lịch sử sẽ giúp cho các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp hôm nay và mai sau sẽ phát huy mãi mãi truyền thống vinh quang của Bộ, của Ngành, đưa công tác Tư pháp cả nước lên các tầm cao mới, phụng sự đắc lực sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” – Điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đặt nền móng xây dựng Ngành Tư pháp nước nhà cách đây 70 năm đã mong muốn”. 
Đây cũng là nơi góp phần giáo dục chính trị tư tưởng truyền thống vẻ vang của Ngành
 Đây cũng là nơi góp phần giáo dục chính trị tư tưởng
truyền thống  vẻ vang của Ngành

Đọc thêm