Khánh thành “ngôi nhà” mới của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

(PLO) - Ngày 5/12, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới đã tổ chức trang trọng Lễ khánh thành Giai đoạn I trụ sở Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, cơ sở đóng tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường;  Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang cùng tham dự sự kiện quan trọng này.
Bộ trưởng Hà Hùng Cường cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Giai đoạn I Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
Bộ trưởng Hà Hùng Cường cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Giai đoạn I Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
Việc đưa vào sử dụng công trình Giai đoạn 1 Trường Trung cấp Luật Đồng Hới sẽ có ý nghĩa to lớn phục vụ cho việc nâng cao điều kiện giảng dạy, nghiên cứu khoa học pháp lý, tổ chức các sự kiện quan trọng và các hoạt động xã hội của giáo viên và học sinh nhà trường. Cũng kể từ thời điểm này, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới chính thức được Bộ Tư pháp giao quản lý, sử dụng toàn bộ công trình theo Dự án xây dựng Giai đoạn 1.
Phát biểu tại Lễ khánh thành, Bộ trưởng Hà Hùng Cường khẳng định, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới là một công trình có kiến trúc hiện đại, với quy mô xây dựng giai đoạn là 10.365m2 sàn, là công trình mang ý nghĩa to lớn phục vụ cho việc nâng cao điều kiện giảng dạy, nghiên cứu khoa học pháp lý, tổ chức các sự kiện quan trọng, các hoạt động xã hội của giáo viên, học sinh nhà trường và ngành Tư pháp ở khu vực Bắc miền Trung, góp phần tạo một điểm nhấn trong kiến trúc đô thị của thành phố Đồng Hới tươi đẹp. 
Bộ trưởng đề nghị "Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Quảng Bình tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Tư pháp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục đầu tư xây dựng các hạng mục còn lại thuộc Giai đoạn II để tạo điều kiện tốt nhất cho nhà trường hoạt động, nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực pháp luật có chất lượng cho đất nước" – Bộ trưởng nhấn mạnh.
Phát biểu đáp từ ý kiến Bộ trưởng, TS Lê Vệ Quốc - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới cho biết: “Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường xin hứa sẽ quản lý tốt và khai thác có hiệu quả công năng sử dụng của công trình để phục vụ cho hoạt động đào tạo và các nhiệm vụ được Bộ Tư pháp tin tưởng giao phó”.
Nhân dịp này, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã trao tặng gói học bổng và trang thiết bị học tập trị giá 300 triệu đồng cho nhà trường, Công ty khoáng sản xây dựng dầu khí Nghệ An cũng trao tặng gói học bổng trị giá 120 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học của trường này. 

Đọc thêm