Khảo sát tình hình hợp tác nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật tại Thành ủy Hà Nội

(PLVN) - Chiều 14/8, Đoàn khảo sát do đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW về hợp tác nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp làm Trưởng đoàn đã khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị này tại Thành ủy Hà Nội.
Khảo sát tình hình hợp tác nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật tại Thành ủy Hà Nội

Tham gia Đoàn khảo sát còn có đại diện Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Công an, TANDTC, VKSNDTC…

Về phía Thành ủy TP Hà Nội, có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Quán triệt mục đích của buổi khảo sát, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết: ngày 9/12/2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW về hợp tác nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW rất có ý nghĩa trong bối cảnh Trung ương đang tiến hành tổng kết nhiều văn bản khác của Đảng liên quan tới lĩnh vực này. Để thực hiện tổng kết Chỉ thị số 39-CT/TW, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm Trưởng ban.

Bộ trưởng nhấn mạnh buổi khảo sát nhằm đánh giá toàn diện kết quả việc thực hiện Chỉ thị 39 trong 10 năm qua, đặc biệt là việc triển khai, thực hiện các định hướng, nguyên tắc chỉ đạo, nhiệm vụ đã đề ra trong Chỉ thị. Đồng thời đánh giá được các mặt làm được, những mặt chưa làm được, tồn tại và hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện Chỉ thị số 39, từ đó xác định những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong bối cảnh, yêu cầu mới để từ đó đề ra định hướng, yêu cầu hợp tác trong thời gian tới.

Tiếp đó, Lãnh đạo Sở Tư pháp Hà Nội đã trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW tại Thành ủy Hà Nội. Các thành viên Đoàn khảo sát và đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận về việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, phân tích, đánh giá kết quả đạt được cùng những tồn tại, hạn chế để đề xuất các kiến nghị trong thời gian tới.

Đọc thêm