Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp

(PLVN) - Sáng 11/4, Đoàn Giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (QH) do Phó Chủ nhiệm Nguyễn Văn Pha làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Hà Nội về việc chấp hành pháp luật về giám định tư pháp (GĐTP) trong tố tụng hình sự.
Hình minh họa
Hình minh họa

Theo báo cáo của TP Hà Nội, thời gian qua, công tác chấp hành pháp luật trong GĐTP của các cơ quan chức năng thuộc Hà Nội được tổ chức nghiêm túc, góp phần tích cực vào công tác tố tụng hình sự.

Tuy nhiên, hiện nay, công tác GĐTP cũng còn khó khăn do biên chế cán bộ làm công tác giám định còn thiếu; điều kiện vật chất, trang thiết bị cho hoạt động này còn khó khăn; các cơ chế, quy định còn thiếu đối với một số lĩnh vực giám định phức tạp…

Trên cơ sở đánh giá toàn diện công tác GĐTP, Hà Nội kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật GĐTP theo hướng hoàn thiện chính sách đãi ngộ, thu hút nhân lực làm GĐTP nhằm khắc phục tình trạng thiếu người có trình độ làm công tác GĐTP, nhất là giám định pháp y.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị UBND TP Hà Nội tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, cán bộ, để các cơ quan GĐTP trên địa bàn đáp ứng được yêu cầu công tác; có cơ chế chính sách đặc thù để tuyển chọn, thu hút các cán bộ có trình độ chuyên môn thuộc các chuyên ngành còn thiếu để bổ nhiệm làm giám định viên theo vụ việc.

Bên cạnh đó, Đoàn cũng đề nghị TP Hà Nội sớm thành lập các tổ chức giám định theo vụ việc ở những lĩnh vực thường xảy ra tội phạm; tăng cường tập huấn cho các cơ quan điều tra, Viện kiểm sát các cấp về công tác trưng cầu giám định theo đúng quy định của pháp luật về GĐTP… 

Đọc thêm