Ký kết Hiệp định Tài chính Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam

(PLO) - Tại buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chứng kiến Lễ ký Tuyên bố chung về việc kết thúc chính thức đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Lễ ký Hiệp định Tài chính Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE). 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chứng kiến Lễ ký Hiệp định Tài chính Dự án EU JULE
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chứng kiến Lễ ký Hiệp định Tài chính Dự án EU JULE
Sau 2 ngày làm việc tại Cộng hòa Pháp, ngày 2/12/2015 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác đã làm việc tại Vương quốc Bỉ và Liên minh Châu Âu. Trong buổi sáng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Bỉ, Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Bỉ. Buổi chiều, Thủ tướng và Đoàn công tác đã gặp và làm việc với Chủ tịch Nghị viện, Chủ tịch Hội đồng và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu. 
Được sự ủy quyền của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cùng với Cao ủy về Hợp tác và phát triển quốc tế Neven Mimica đã ký Hiệp định Tài chính Dự án EU JULE. Việc ký kết văn kiện Dự án EU JULE là một sự ghi nhận và đánh giá cao từ cả hai bên Việt Nam và EU đối với việc thực hiện thành công Dự án Đối tác tư pháp (JPP) đã được hai bên cùng triển khai thực hiện trong thời gian qua. 
Với việc ký kết Dự án này, sự hợp tác trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật giữa EU và Việt Nam sẽ tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh hơn trong thời gian tới đây nhằm giúp các cơ quan tư pháp của Việt Nam tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết số 48/NQ-TW và Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị cũng như việc tăng cường công tác hoàn thiện thể chế và thi hành pháp luật. 
Kết thúc buổi gặp nhóm Nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam tại Nghị viện Châu Âu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn công tác đã hoàn thành chuyến công tác tại Cộng hòa Pháp, Vương quốc Bỉ và Liên minh Châu Âu và lên đường về nước.
Có thể nói, việc ký kết Dự án EU JULE nói riêng cũng như các dự án hợp tác khác trong thời gian qua nói chung đã đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ trong hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp của Việt Nam. Sự phát triển trong quan hệ hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp này chắc chắn sẽ góp phần đáng kể cho việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền tại Việt Nam.
Trước đó, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã có cuộc làm việc với Hội đồng Thừa phát lại quốc gia Pháp. 

Đọc thêm