Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho công đoàn viên

(PLO) - Chiều 10/1, Công đoàn cơ quan Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 10, Khóa II nhằm tổng kết công tác Công đoàn năm 2018, triển khai công tác năm 2019. Thứ trưởng Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn Bộ chủ trì Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có ông Phạm Văn Quân, Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam; Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, đồng chí Khương Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ; thành viên các Ban Công đoàn Bộ; Chủ tịch các Công đoàn cơ sở, Tổ trưởng các tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ... 

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Khương Thị Thanh Huyền đã khái quát những diễn biến mới của tình hình cán bộ, công chức, viên chức, lao động có tác động đến hoạt động công đoàn. Việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động đạt nhiều kết quả tích cực. 

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn Bộ và Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Khương Thị Thanh Huyền chủ trì hội nghị
Thứ trưởng Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn Bộ và Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Khương Thị Thanh Huyền chủ trì hội nghị

Cụ thể, việc tham gia với Thủ trưởng đơn vị trong bảo đảm các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động đã được Công đoàn Bộ và các công đoàn cơ sở quan tâm phối hợp thực hiện tốt. Công tác phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt và ngày càng nâng cao chất lượng. 

Công tác nghiên cứu, tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn được đoàn viên khối xây dựng pháp luật chú trọng thực hiện lồng ghép trong công tác xây dựng các văn bản luật và thẩm định các văn bản luật. Việc vận động công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn đóng góp ủng hộ tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt động xã hội từ thiện được đẩy mạnh

Công tác động viên, chăm lo đời sống đối với công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn được các cấp công đoàn phối hợp với Thủ trưởng đơn vị quan tâm, đã có nhiều giải pháp để đảm bảo ổn định và nâng mức thu nhập tăng thêm đối với công chức, viên chức, người lao động, nhiều đơn vị có hỗ trợ tiền ăn trưa. Nhằm nâng cao đời sống tinh thần đối với đoàn viên, Công đoàn Bộ và các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao. Việc thực hiện "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” đã được triển khai tới đoàn viên công đoàn trong Bộ.

Các mặt công tác khác như tuyên truyền giáo dục; công tác xây dựng tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; công tác nữ công; công tác tài chính, kiểm tra.. đều có những chuyển biến tích cực.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của một số đơn vị chưa nghiêm túc; công tác tuyên truyền chủ trương chính sách, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn còn chưa thường xuyên, có mặt còn hạn chế; một số đơn vị còn chậm đăng ký thi đua, phong trào thi đua ở một số đơn vị còn trầm... 

Tại Hội nghị, đại diện các Công đoàn cơ sở, Tổ trưởng các tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ đã cho ý kiến đóng góp đối với báo cáo đồng thời đề xuất một số giải pháp như: tăng cường công tác kiểm tra thông tin liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, công đoàn; chủ động hơn trong nắm bắt tư tưởng, quan tâm hơn tới đời sống tinh thần của đoàn viên, công đoàn; triển khai thêm các hoạt động giao lưu giữa Công đoàn Bộ và các Sở Tư pháp địa phương…

Đại diện Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen chuyên đề Giỏi việc nước, đảm việc nhà cho các cá nhân
Đại diện Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen chuyên đề Giỏi việc nước, đảm việc nhà cho các cá nhân

Ghi nhận kết quả tích cực trên, đại diện Công đoàn Viên chức Việt Nam đã khái quát một số điểm mới trong công tác công đoàn năm 2019. Cụ thể, đổi mới về phương thức hoạt động, đánh giá hoạt động của tập thể công đoàn cấp dưới; lưu tâm chế độ quyết toán tài chính; đổi mới công tác thi đua theo hướng thực chất hơn, BCH Công đoàn phối hợp cùng các đơn vị tổ chức bình chọn nhân vật của năm để trao giải thưởng, biểu dương chủ tịch công đoàn giỏi… 

Đánh giá cao những kết quả công tác công đoàn của Bộ trong năm 2018, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng – Chủ tịch Công đoàn Bộ đã nhiệt liệt biểu dương nỗ lực, cố gắng của các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Bộ, các đồng chí lãnh đạo công đoàn cơ sở, tổ công đoàn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Bước sang năm 2019, Đồng chí Chủ tịch đề nghị Công đoàn Bộ cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chống các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến; đẩy mạnh các hoạt động phong trào để gắn kết tình cảm, chia sẻ với nhau, giải tỏa áp lực công việc; chú trọng chăm lo cho đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công đoàn viên, đặc biệt là các công đoàn viên trẻ; quan tâm hơn, tới các công đoàn cơ sở ở xa trụ sở; tăng cường công tác thanh, tra kiểm tra… 

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng và Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh tặng Giấy khen của BCH Công đoàn Bộ Tư pháp cho các tập thể
Thứ trưởng Trần Tiến Dũng và Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh tặng Giấy khen của BCH Công đoàn Bộ Tư pháp cho các tập thể

Nhân dịp này, Hội nghị đã tặng Bằng khen của BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam cho 5 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2018; tặng Bằng khen chuyên đề giỏi việc nước, đảm việc nhà của BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam cho 4 cá nhân; tặng Giấy khen của BCH Công đoàn Bộ Tư pháp cho 26 tập thể, 158 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2018.

Đọc thêm