Long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV

(PLO) - Sáng 24/8, Bộ Tư pháp đã tổ chức trọng thể Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV, thiết thực tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. 
Bộ trưởng Hà Hùng Cường phát biểu tại Đại hội
Bộ trưởng Hà Hùng Cường phát biểu tại Đại hội
Về phía khách mời, đến dự Đại hội có Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Doãn Khánh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành ở Trung ương. 
Về phía Bộ Tư pháp có Bộ trưởng Hà Hùng Cường cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ, nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ, đặc biệt là sự hiện diện của 103 tập thể, 122 cá nhân là gương điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2010-2015. 
Chào mừng Đại hội, nhất là biểu dương 225 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nhấn mạnh, hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm qua toàn ngành Tư pháp đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần tạo nên động lực to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. 
Qua phong trào thi đua, các lĩnh vực hoạt động của ngành Tư pháp được đẩy mạnh, đạt hiệu quả ngày càng cao hơn. Những kết quả nêu trên đã đóng góp thiết thực vào những thành tựu chung về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và tăng cường vị thế đối ngoại của đất nước. 
Báo cáo kết quả phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015 của Bộ Tư pháp cho biết, thông qua phong trào thi đua, Bộ Tư pháp đã trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, được các bộ, ngành trong Khối thi đua các cơ quan Nội chính Trung ương suy tôn và được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2010, năm 2013; tặng Bằng khen năm 2014. 
Các cá nhân nhận Huân chương Lao động
 Các cá nhân nhận Huân chương Lao động
Đặc biệt, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2015), Bộ Tư pháp đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, đây tiếp tục là một trong những phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trao tặng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Tư pháp. 
Phấn khởi và tự hào với những thành tích đã đạt được, ngành Tư pháp cũng thẳng thắn nhìn nhận rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2016-2020, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ để đánh giá thành tích của tập thể, cá nhân, đánh giá hiệu quả phong trào. 
Bộ trưởng tặng bằng khen
 Bộ trưởng tặng bằng khen
Chúc mừng Đại hội Thi đua yêu nước của ngành Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã biểu dương và chúc mừng những thành tích đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Tư pháp. Theo bà Hà, 5 năm qua, các phong trào thi đua đã được ngành Tư pháp tổ chức rộng khắp, bài bản, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, ngày càng đi vào chiều sâu và có sự lan tỏa. 
Vị trí của công tác Tư pháp tiếp tục khẳng định, vị thế của ngành ngày càng được tăng cường, được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Bà Hà đề nghị thời gian tới ngành Tư pháp tiếp tục phát động các phong trào thi đua thiết thực trong toàn ngành đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ của của ngành; kịp thời phát hiện, nhân rộng và khen thưởng kịp thời các gương điển hình tiên tiến... 
Giao lưu với các điển hình tiên tiến
 Giao lưu với các điển hình tiên tiến
Sau khi nghe tham luận và giao lưu cùng một số tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, Đại hội đã công bố Quyết định và trao Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân, Quyết định công nhận và trao tặng Bằng khen cho đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2010-2015. 
Đại hội cũng phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2020 với chủ đề: “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016-2020”.

Đọc thêm