Nâng tầm mối quan hệ hợp tác pháp luật Việt Nam - Cuba

(PLO) - Ngày 12-13/12, nhận lời mời của đồng chí Maria Gonzales - Bộ trưởng Tư pháp Cuba, Đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Tư pháp Việt Nam do Bộ trưởng Hà Hùng Cường - Ủy viên Trung ương Đảng,  Bộ trưởng Bộ Tư pháp dẫn đầu đã thăm và làm việc chính thức tại Cuba. 
Nâng tầm mối quan hệ hợp tác pháp luật Việt Nam - Cuba
Trong những ngày làm việc tại Cuba, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã tiến hành một loạt  buổi tiếp kiến, hội đàm, gặp gỡ quan trọng như tiếp kiến Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba – đồng chí Anba Maria Mari Machado; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba – đồng chí Jose Ramon Balaguer; gặp Thư ký Hội đồng Nhà nước – đồng chí Homero Acosta Alvarez; hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tư pháp – đồng chí María Esther Reus González; gặp và làm việc với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Cuba – đồng chí Dario Delgado Cura; Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Cuba – đồng chí Oscar M. Silvera Martinez;  gặp gỡ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba - đồng chí Yolanda Ferrer; lãnh đạo Hội Luật gia và các cơ quan, tổ chức có liên quan của Cuba, thăm Dự án hợp tác sản xuất lúa giai đoạn 2011-2015 giữa Việt Nam và Cuba, được triển khai tại huyện Palacios, tỉnh Pinar del Rio - một tỉnh nông nghiệp nằm ở phía Tây Cuba.
Tại buổi tiếp kiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Đảng Cộng sản Cuba - đồng chí Jose Ramon Balaguer,  Bộ trưởng Hà Hùng Cường chân thành cảm ơn những tình cảm đoàn kết, sự giúp đỡ, ủng hộ vô tư, trong sáng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba dành cho nhân dân Việt Nam trong suốt những năm qua; khẳng định lại sự ủng hộ, tình đoàn kết trước sau như một của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba anh em. 
Bộ trưởng cũng báo cáo với đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại kết quả các cuộc làm việc của Bộ trưởng với Bộ Tư pháp, các cơ quan pháp luật và tư pháp của Cuba, các biện pháp đã đạt được với các cơ quan này để mở rộng và đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác pháp luật mà hai bên có thế mạnh, thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác song phương về tư pháp và pháp luật; đồng thời khẳng định quyết tâm đưa quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện Việt Nam - Cuba được coi là biểu tượng của thời đại, lên một tầm cao mới, vì lợi ích của hai dân tộc, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.
Đồng chí Jose Ramon Balaguer nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Hà Hùng cường và Đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Tư pháp Việt Nam sang thăm Cuba; đánh giá cao nội dung và kết quả làm việc của Bộ trưởng Hà Hùng Cường với các cơ quan của Cuba trong chuyến thăm; coi đây là biện pháp thiết thực để triển khai thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; là dịp tốt để hai bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đẩy mạnh hợp tác giữa hai Bộ; thông báo với Bộ trưởng Hà Hùng Cường về những kết quả bước đầu trong quá trình đưa đường lối “cập nhật hóa” của Đại hội VI Đảng Cộng sản Cuba vào cuộc sống; bày tỏ sự khâm phục về những thành tựu của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, coi đó là nguồn kinh nghiệm rất có giá trị để Cuba tham khảo trong quá trình triển khai đường lối “cập nhật hóa” mô hình phát triển kinh tế - xã hội tại Cuba và khẳng định quyết tâm tiếp tục củng cố hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba trong thời gian tới.
Tại các buổi tiếp kiến Phó Chủ tịch Quốc hội – đồng chí Ana Maria Mari Machado; gặp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội kiêm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba - đồng chí Yolanda Ferrer và Thư ký Hội đồng Nhà nước – đồng chí Homero Acosta Alvarez, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đều khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là không ngừng thắt chặt hơn nữa mối quan hệ anh em truyền thống, thủy chung và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba, thông báo tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian gần đây cũng như định hướng phát triển của Việt Nam trong những năm tới, đặc biệt là những định hướng lớn về cải cách pháp luật và tư pháp. 
Bộ trưởng Hà Hùng Cường bày tỏ vinh dự được sang thăm Cuba; cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu và trọng thị mà các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và Thư ký Hội đồng Nhà nước dành cho Đoàn; cảm ơn tình cảm đoàn kết, sự ủng hộ quý báu mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Cuba anh em luôn dành cho sự nghiệp cách mạng của nhân dânViệt Nam. Bộ trưởng khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Cuba tình cảm đoàn kết đồng chí, anh em đặc biệt và sự ủng hộ trước sau như một. 
Trong chuyến thăm và làm việc tại Cuba, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cùng Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Tư pháp cũng đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Tư pháp Cuba María Esther Reus González, gặp và làm việc với đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Cuba, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Cuba, làm việc với các cán bộ chủ chốt của Bộ Tư pháp Cuba về các lĩnh vực quản lý luật sư, công báo, công chứng và công tác đăng ký. 
Cũng trong thời gian thăm và làm việc tại Cuba,  Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã tới đặt hoa tại Tượng đài Anh hùng Dân tộc Jose Marti, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; gặp gỡ, giao lưu với Chi hội Hữu nghị Cuba – Việt Nam và các cháu thiếu nhi Cuba; thăm, khảo sát một số doanh nghiệp tư nhân của Cuba và Dự án hợp tác sản xuất lúa giai đoạn 2011-2015 giữa Việt Nam và Cuba, được triển khai tại huyện Palacios, tỉnh Pinar del Rio - một tỉnh nông nghiệp nằm ở phía Tây Cuba.
Ngày 13/12, Bộ trưởng Hà Hùng Cường và Đoàn công tác cũng dành thời gian tới thăm và gặp mặt, nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba. Kết thúc chương trình làm việc tại Cuba, ngày 14/12  Bộ trưởng Hà Hùng Cường và Đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Tư pháp Việt Nam rời La Habana lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Áo và Cộng hòa Cuba. 

Đọc thêm