Ngày mai (24/9): Bốc thăm trúng thưởng đợt 1 Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 2013

(PLO) - Thật vui mừng đối với Ban Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 2013 trên Báo Pháp luật Việt Nam khi Cuộc thi được bạn đọc gần xa trên khắp mọi miền Tổ quốc đón nhận nồng nhiệt.
Tổ Thư ký cuộc thi đang gấp rút chuẩn bị các công việc cần thiết phục vụ Lễ bốc thăm trúng thưởng lần 1 Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 2013 sẽ diễn ra vào chiều mai (24/9)
Tổ Thư ký cuộc thi đang gấp rút chuẩn bị các công việc cần thiết phục vụ Lễ bốc thăm trúng thưởng lần 1 Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 2013 sẽ diễn ra vào chiều mai (24/9)
Mỗi buổi sáng, công việc đầu tiên của Tổ Thư ký cuộc thi là tới Tòa soạn thật sớm, đón nhận những lá thư gửi Phiếu dự thi của bạn đọc cả nước gửi về như bạn đọc Cao Hữu Tài từ thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau; bạn đọc Lê Thị Thảo, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; bạn đọc Lê Minh Đức, xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long; bạn đọc Vũ Thị Trang, xã Hồng Thái Đông, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; bạn đọc Hoàng Thị Hường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng…. 
Dấu bưu điện từ các tỉnh, thành in trên các bì thư gửi về Tòa soạn Báo Pháp luật Việt Nam cũng vì thế mà trở nên vô cùng phong phú: Đà Nẵng có, thành phố Hồ Chí Minh có, Thanh Hóa có, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang, Kiên Giang, Bình Dương… đều có cả. 
Mỗi ngày, chồng thư gửi về Tòa soạn mỗi dày thêm và niềm vui của những người tổ chức cuộc thi cũng thêm đong đầy cùng những lời nhắn gửi của độc giả. Cùng với Phiếu dự thi, bác Nguyễn Xuân Trụ, năm nay đã 75 tuổi, ở xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An nhắn gửi: “Nhà tôi chỉ có một tờ báo, tôi đã cắt gửi làm bài rồi. Tôi nhờ người đi gửi, sợ thất lạc nên tôi phô tô thêm một bản để làm thêm và tự tay đi bỏ vào thùng thư cho chắc chắn, vì thấy cuộc thi rất có ích. Kính chúc cuộc thi thành công”. Chúng tôi thật cảm động khi được đón nhận sự tin yêu của bác Nguyễn Xuân Trụ. 
Năm nay cũng đã 75 tuổi, bác Trịnh Huy Ngữ ở xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cũng cẩn thận cắt 2 Phiếu dự thi gửi về Tòa soạn. Còn cháu Phạm Thị Thanh Huyền, lớp 6A1 Trường Trung học cơ sở Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương lại nắn nót khoanh tròn vào phương án đúng gửi Phiếu về Tòa soạn từ rất sớm. 
Trong khi đó, bác Phạm Ngọc Toàn ở tổ 8, khu phố 2, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh lại không tìm được Phiếu nào cắt từ báo ra do cả khu phố có mấy tờ báo thì ưu tiên cho “lớp trẻ” làm bài dự thi. Bác Toàn tự tay chép lại các câu hỏi vào giấy ô ly, chọn phương án đúng rồi phân tích kỹ vì sao bác chọn phương án “Khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền biểu quyết”. Tuy bài dự thi của bác Toàn không đúng với Thể lệ cuộc thi do Báo nêu ra, nhưng tình cảm và sự nhiệt tình của bác thật là một lời động viên, khích lệ lớn đối với những người tổ chức cuộc thi. 
Tới chiều ngày 22/9, một khối lượng lớn các Phiếu dự thi gửi về Tòa soạn Báo Pháp luật Việt Nam đã được Tổ Thư ký cuộc thi tiếp nhận và phân loại xem Phiếu nào trả lời đúng toàn bộ các câu hỏi, Phiếu nào có câu trả lời không đúng với đáp án của Ban Tổ chức cuộc thi. 
Theo Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 2013 trên Báo Pháp luật Việt Nam, đối với hình thức thi trắc nghiệm, Phiếu dự thi hợp lệ phải là Phiếu trả lời đúng tất cả các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra, in sẵn trên báo giấy Báo Pháp luật Việt Nam hoặc Báo Pháp luật Việt Nam điện tử. Ban đầu, cũng có ý kiến lo ngại các câu hỏi đưa ra tuy không khó nhưng không phải dễ làm, không biết bạn đọc có thể trả lời đúng 100% các câu hỏi đưa ra hay không. Tuy nhiên, đến nay qua 9 bộ câu hỏi với 27 câu hỏi được đăng tải trong 3 tuần lễ, điều mà Ban Tổ chức cuộc thi thực sự vui mừng là phần lớn Phiếu dự thi của độc giả gửi về Tòa soạn đều trả lời đúng 100% câu hỏi được nêu trên mỗi Phiếu. Điều đó chứng tỏ độc giả Báo Pháp luật Việt Nam không những rất quan tâm tới Hiến pháp, hiểu rõ về các quy định của Hiến pháp 2013 mà còn rất quan tâm tới Cuộc thi do Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức. 
Theo đúng lịch trình đã đề ra, ngày mai (24/9), Ban Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 2013 trên Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tổ chức bốc thăm trúng thưởng lần 1 để trao thưởng cho 5 độc giả may mắn đầu tiên tham dự Cuộc thi. Còn nhiều phần thưởng hấp dẫn và nhiều câu hỏi bổ ích về Hiến pháp đang chờ đón sự hưởng ứng của bạn đọc trong các tuần thi tiếp. Báo Pháp luật Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự cổ vũ, tham gia cuộc thi nhiệt tình của đông đảo độc giả trong và ngoài nước. 
Để có thêm thông tin về cuộc thi, bạn đọc có thể tìm hiểu Thể lệ Cuộc thi được đăng tải trên Báo Pháp luật Việt Nam điện tử, địa chỉ: www.baophapluat.vn, mục “Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013”

Đọc thêm