Nghệ An: Tôn vinh 210 hòa giải viên cơ sở tiêu biểu lần thứ nhất

(PLO) - Sáng ngày 7/11, ông Lê Xuân Đại – Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì Hội nghị tôn vinh hoà giải viên tiêu biểu lần thứ nhất và phát động cuộc thi viết “tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Buổi lễ có sự tham gia của 210 hòa giải viên đến từ các địa phương trong tỉnh.  
Nghệ An: Tôn vinh 210  hòa giải viên cơ sở tiêu biểu lần thứ nhất
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An – ông Dương Hữu Dung đã báo cáo tình hình hoạt động công tác hòa giải viên cơ sở trong thời gian qua. Theo đó, toàn tỉnh có 21/21 huyện xây dựng kế hoạch liên ngành về kiện toàn các tổ hòa giải với 5.902 tổ hòa giải với 36.525 hòa giải viên, mỗi thôn xóm có 4-8 hoà giải viên. Toàn tỉnh có 5.896 thôn, tổ dân phố; 5.902 tổ hòa giải với 36.525 hòa giải viên. 
Hiện nay có 5.428 hòa giải viên có trình độ chuyên môn Luật (trên tổng số 36.525 hoà giải viên, chiếm tỷ lệ 14,86%), 7.695 hòa giải viên có trình độ khác (chiếm tỷ lệ 21,07%), 23.402 hoà giải viên chưa qua đào tạo (chiếm tỷ lệ 64,07%). Các vụ hòa giải thành ngày càng nhiều, có nhiều vụ việc phức tạp, kiện cáo, tranh chấp kéo dài hàng năm nhưng đã được hòa giải thành tạo niềm tin và uy tín trong nhân dân. 
Ông Lê Xuân Đại trao bằng khen cho 21 cá nhân có thành tích xuất sắc
 Ông Lê Xuân Đại trao bằng khen cho 21 cá nhân có thành tích xuất sắc

Tính từ năm 2012 đến tháng 6/2014, các tổ hoà giải đã nhận hoà giải 16.271 vụ việc, trong đó: lĩnh vực Dân sự là 8.888 vụ việc, Hôn nhân và gia đình là 7.503 vụ việc và các lĩnh vực khác là 11.864 vụ việc. Số vụ việc hòa giải thành là 12.431 vụ việc, đạt tỷ lệ hòa giải thành là 76,39%; trong đó Dân sự là 5.069 vụ việc, Hôn nhân và gia đình là 4.531 vụ việc và các lĩnh vực khác là 7.428 vụ việc. Số vụ việc hòa giải không thành là 2.768 vụ việc, số vụ việc đang tiến hành hòa giải là 1.072 vụ.
Phó giám đốc Sở Tư pháp - ông Dương Hữu Dung tặng bằng khen cá nhân có thành tích
 Phó giám đốc Sở Tư pháp - ông Dương Hữu Dung tặng bằng khen cá nhân có thành tích
Hàng ngàn vụ hòa giải thành trên toàn tỉnh đã hóa giải được các mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp trong các quan hệ gia đình, họ hàng, làng xóm, láng giềng với phương châm giải quyết dứt điểm từ cơ sở, không để “việc bé xé ra to” đã góp phần làm giảm các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai,…  
Phó giám đốc Sở tư pháp trao bằng khen
 Phó giám đốc Sở tư pháp trao bằng khen
Tại hội nghị, thay mặt chủ tịch UBND ông Lê Xuân Đại đã trao bằng khen cho 21 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải viên. Sở tư pháp cũng trao tặng bằng khen cho 62 cá hòa giải viên tiêu biểu có thành tích trong công tác hòa giải. Cũng trong hội nghị lần này, ông Lê Xuân Đại cũng đã phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". 

Đọc thêm