Phát huy vai trò của Liên đoàn Luật sư Việt Nam

(PLO) - Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN) và một số Bộ, cơ quan liên quan chiều qua (6/12) để giải quyết những vấn đề của Liên đoàn trước Đại hội Đại biểu Luật sư (LS) toàn quốc lần thứ II (Đại hội II).
Phát huy vai trò của Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Phấn đấu là “cầu nối” giữa LS và xã hội
Theo đánh giá của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, LS đóng vai trò quan trọng trong công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN nên phát huy tốt vai trò của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp của LS là LĐLSVN và các Đoàn LS sẽ giúp phát triển hoạt động và đội ngũ LS. Mặc dù mới được thành lập và còn nhiều khó khăn nhưng LĐLSVN đã có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn và đạt được kết quả bước đầu đáng ghi nhận trong tiến trình cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. 
Nhờ đó, xã hội ngày càng tin tưởng vào đội ngũ LS trong việc tham gia bảo vệ công lý, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Sau gần 5 năm, uy tín của Liên đoàn ngày càng được nâng lên, quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương, hệ thống tư pháp địa phương ngày càng mở rộng, chất lượng, thể hiện LĐLSVN đã trưởng thành tương đối toàn diện. Tuy vậy, Liên đoàn vẫn còn những vấn đề cần được các Bộ, ban, ngành chức năng giải quyết để phát huy đúng vai trò, vị trí của Liên đoàn trong xã hội.
Báo cáo về những vấn đề của Liên đoàn, Chủ tịch LĐLSVN Lê Thúc Anh cho biết, từ khi thành lập, Liên đoàn đã đạt được một số kết quả rất đáng được ghi nhận trong việc thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, phát triển đội ngũ LS tương đối nhanh về số lượng, tập trung vào công tác nâng cao chất lượng đội ngũ LS, bảo vệ, hỗ trợ quyền hành nghề hợp pháp và các quyền lợi hợp pháp khác của LS (chủ yếu trong hoạt động tố tụng hình sự), giám sát đạo đức nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức LS và LS trong việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ của đất nước, đối ngoại và hợp tác quốc tế…
Trước đó, làm việc với LĐLSVN, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng từng yêu cầu, thời gian tới Liên đoàn cần tiếp tục cố gắng, khắc phục những hạn chế, khó khăn, làm tốt hơn nữa vai trò là “ngôi nhà chung” của giới LS, phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của LS ở Trung ương trong việc tập hợp, đoàn kết giới LS trong cả nước, thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với LS, giữa LS với công dân và xã hội. 
Thực hiện được yêu cầu này, LĐLSVN nhận thấy phải tiếp tục nỗ lực tự hoàn thiện và đề xuất xác định tính đặc thù của LĐLSVN để khẳng định vai trò, trách nhiệm của Liên đoàn với Đảng, Nhà nước và nhân dân; được hỗ trợ để Liên đoàn và các Đoàn có trụ sở tương xứng với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong việc thực hiện các hoạt động tư pháp, tạo điều kiện cho LS đóng góp tích cực, hiệu quả vào công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền. 
Liên đoàn cũng đề nghị tiếp tục đổi mới và hoàn thiện các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử theo tinh thần Nghị quyết số 49, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và xây dựng củng cố bộ máy hoạt động các cơ quan tiến hành tố tụng theo hướng nhằm đảm bảo quyền lực tư pháp được thực hiện nghiêm minh, hiệu quả; đồng thời có thể  ngăn ngừa, kiểm soát được việc lạm quyền hay vi  phạm pháp luật của chính các cá nhân ở một số cơ quan tiến hành tố tụng; đồng thời, hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự, trong đó tạo sự bình đẳng giữa LS với kiểm sát, bãi bỏ quan hệ, cơ chế xin – cho, nâng cao địa vị pháp lý của LS trong các quan hệ tố tụng, đảm bảo các vụ án hình sự cần phải có LS tham gia bào chữa…
Đại hội lần thứ II phải trang trọng, tiết kiệm
Hoan nghênh việc LĐLSVN đã chủ động chỉ đạo, chuẩn bị cho Đại hội II bài bản, có kết quả khá toàn diện, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ cho Liên đoàn về trụ sở, cơ sở vật chất để Liên đoàn phát huy được vai trò trong xã hội và trước mắt là tổ chức thành công Đại hội II một cách trang trọng, tiết kiệm.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn cho biết, trong thời gian qua Đảng đoàn LĐLSVN đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các Tỉnh, Thành ủy trong việc lãnh đạo tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ của các Đoàn LS; xây dựng đề án Tổ chức Đại hội II. 
Theo đó, Đại hội dự kiến diễn ra tại Hà Nội trong quý II/2014 để thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ thứ nhất và phương hướng công tác nhiệm kỳ thứ hai của LĐLSVN; bầu Ủy viên Hội đồng LS toàn quốc, sau đó Hội đồng LS toàn quốc bầu Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh lãnh đạo của LĐLSVN, công tác thi đua - khen thưởng.
Đến nay, đã có 13/63 Đoàn LS trên cả nước tổ chức Đại hội nhiệm kỳ nên Phó Thủ tướng đề nghị LĐLSVN phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, cấp ủy và chính quyền các địa phương tiếp tục hoàn thiện Đề án Đại hội, tổ chức các Đại hội sát thực tế, thành công vì “Đại hội ở địa phương tốt thì Đại hội toàn quốc mới có kết quả tốt” và tạo đà cho LS Việt Nam phát triển toàn diện, đóng góp vào công cuộc bảo vệ đất nước và xây dựng pháp luật.

Đọc thêm