Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban định hướng Chương trình đối tác Tư pháp

(PLO) - Sáng qua (18/12), phiên họp lần thứ 4 Ủy ban định hướng Chương trình đối tác tư pháp (JPP) đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên và ông Bryan Fornari Phó ban Hợp tác và Phát triển, Phái đoàn Liên Minh Châu Âu tại Việt Nam.
Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban định hướng Chương trình đối tác Tư pháp
Hai đồng chủ trì đều nhất trí sau khi Hiến pháp hoàn tất quá trình sửa đổi, bổ sung vào cuối năm 2013, các nhiệm vụ đặt ra đối với công tác tư pháp và cải cách tư pháp (CCTP) trong năm 2014 và các năm tiếp theo là rất lớn, đặt ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị Việt Nam. 
Trong bối cảnh đó, việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong khuôn khổ JPP nhằm đáp ứng các nhu cầu ưu tiên cao của Việt Nam về CCTP đang trở thành nhiệm vụ quan trọng của JPP, cũng như những nỗ lực nâng cao hiệu quả viện trợ thông qua JPP ngày càng  có ý nghĩa để JPP đóng góp ngày càng nhiều vào tiến trình hoàn thiện hệ thống tư pháp Việt Nam, thực hiện những nội dung quan trọng của chương trình CCTP, hỗ trợ nhiều hơn cho Việt Nam tận dụng cơ hội là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc để trở thành mô hình tiêu biểu của thế giới trong việc bảo đảm nhân quyền, duy trì tác động bền vững của JPP sau khi kết thúc, góp phần mang lại thành công chung cho JPP và tạo ra những cơ hội hợp tác mới giữa Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ trong tương lai. 
Đại diện các cơ quan là đối tác trong JPP đã cùng nhìn lại và đánh giá về kết quả hoạt động năm 2013, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm, thảo luận và đưa ra những định hướng là cơ sở cho các hợp phần, các cơ quan tham gia JPP xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2014 – 6 tháng đầu năm 2015, đáp ứng yêu cầu đặt ra của quá trình CCTP tại Việt Nam cũng như phục vụ tốt cho công tác và các nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan đối tác Việt Nam tham gia vào JPP, góp phần làm cho JPP ngày càng hoàn thiện hơn. Qua đó đưa ra các giải pháp, đề xuất nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa JPP để hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công Chiến lược CCTP.
Nhằm đảm bảo phát huy hiệu quả hỗ trợ của JPP trong thời gian tới, Bộ Tư pháp dự kiến ưu tiên lựa chọn các nội dung thực hiện các nhiệm vụ CCTP trong năm 2014-2015 là triển khai thực hiện những nội dung được sửa đổi trong Hiến pháp 1992, tăng cường năng lực cho công tác tiền kiểm và hậu kiểm trong quá trình xây dựng văn bản qui phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, mở rộng xã hội hóa chế định thừa phát lại, sửa đổi toàn diện một số đạo luật quan trọng, “xương sống” của hệ thống pháp luật gắn liền với việc cụ thể hóa các qui định của Hiến pháp năm 2013....

Đọc thêm