Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ và trách nhiệm của báo chí

(PLO) - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hữu Lượng- Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ thông tin và Truyền thông tại Hội nghị tập huấn về kỹ năng viết tin bài về pháp luật phòng, chống tham nhũng do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức sáng nay – 20/8 cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài.
Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ và trách nhiệm của báo chí
Ông Lượng cũng nhấn mạnh: “Báo chí có 2 nhiệm vụ của trong phòng chống tham nhũng là tự điều tra và phát hiện ra những hành vi vi phạm pháp luật, sau đó báo cho các cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý và khi các cơ quan chức năng phát hiện ra vụ việc vi phạm pháp luật thì báo chí có nhiệm vụ nêu vụ việc và giúp cơ quan chức năng thông tin về vụ việc đó để đi đến kết luận cuối cùng, cổ vũ và biểu dương cho lực lượng chức năng trong quá trình làm việc”.
Để cung cấp thêm thông tin về kỹ năng viết tin bài về pháp luật phòng, chống tham nhũng, ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã đưa ra một số ý kiến về các vấn đề cơ bản phòng, chống tham nhũng và vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về phòng  chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước./.

Đọc thêm