Phú Thọ: Nỗ lực triển khai chương trình “Gương sáng Tư pháp”

(PLO) - Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp về việc phối hợp thực hiện Kế hoạch tăng cường tuyên truyền về công tác tư pháp địa phương hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Tư pháp, 30 năm Báo Pháp luật Việt Nam xuất bản số đầu tiên, hôm qua (19/3), Đoàn công tác của Báo Pháp luật Việt Nam do Phó Tổng biên tập Trần Thị Hương Mai dẫn đầu đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp Phú Thọ.
Phú Thọ: Nỗ lực triển khai chương trình “Gương sáng Tư pháp”
Ông Vũ Như Dương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phú Thọ cho biết: Ngay sau khi UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Chương trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2015, Sở Tư pháp Phú Thọ đề ra nhiệm vụ: Tập trung triển khai hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các nhiệm vụ, các kế hoạch, chương trình công tác UBND tỉnh giao. 
Theo đó, tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện có hiệu quả công tác tự kiểm tra, kiểm văn bản; Sở đã tham mưu và trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2015 của UBND tỉnh; triển khai Quyết định 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Sở Tư pháp đã tham mưu cho Ban tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp 2013 và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn khác.
Đánh giá cao chương trình vinh danh “Gương sáng Tư pháp” do Báo Pháp luật Việt Nam phát động, Phó Giám đốc Vũ Như Dương cũng cho biết Sở Tư pháp đã quán triệt trong toàn ngành và triển khai đến cấp huyện. Thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiến hành bình xét và đề cử các cá nhân, tập thể xuất sắc gửi Báo Pháp luật Việt Nam để thực hiện việc bình chọn.
Tại buổi làm việc, bà Trần Thị Hương Mai – Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Sở Tư pháp Phú Thọ, đồng thời thông tin về các hoạt động mà Báo Pháp luật Việt Nam đang triển khai hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Tư pháp, 30 năm Báo Pháp luật Việt Nam xuất bản số đầu tiên. Trong đó, điểm nhấn là cuộc thi “Gương sáng Tư pháp” và chuyên trang “Nhịp đập tư pháp” đã khởi động và thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo bạn đọc, đặc biệt là sự cộng tác tích cực của các cơ quan tư pháp địa phương. 
Thời gian tới, Phó Tổng Biên tập mong muốn Tư pháp Phú Thọ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Báo Pháp luật Việt Nam trong việc tuyên truyền các hoạt động của ngành, nhất là phát hiện, nhân rộng những sáng kiến hay, mô hình mới.
Cảm ơn Báo Pháp luật Việt Nam đã thăm và làm việc với Sở Tư pháp, Phó Giám đốc Vũ Như Dương cũng ghi nhận và cam kết sẽ cùng Ban Giám đốc Sở đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền với Báo để cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đọc thêm