“Sân chơi” ngày càng bổ ích và hấp dẫn

(PLO) - Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh vừa tổ chức Hội thi tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho thanh, thiếu nhi năm 2014 cụm số 2.
Một tiết mục chào hỏi tại Hội thi tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho thanh, thiếu nhi ở Quảng Ninh
Một tiết mục chào hỏi tại Hội thi tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho thanh, thiếu nhi ở Quảng Ninh
Ông Hoàng Bá Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh; ông Trần Việt Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đầm Hà; ông Tiêu Công Tám - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh Quảng Ninh, các đội tuyên truyền đến từ thành phố Móng Cái, Cẩm Phả, huyện Tiên Yên, Đầm Hà và trên 400 đoàn viên, thanh niên, học sinh đến dự và cổ vũ cho các đội tham gia Hội thi.
Hội thi là sân chơi pháp luật bổ ích cho cán bộ đoàn viên, thanh, thiếu niên của tỉnh Quảng Ninh, góp phần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2014. Với 4 đội tham gia gồm Đầm Hà, Móng Cái, Tiên Yên, Cẩm Phả, các đội lần lượt trải qua 4 nội dung thi bắt buộc là màn chào hỏi, thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, thi năng khiếu và hùng biện bằng các hình thức sân khấu hóa, thông qua các hình ảnh trực quan sinh động mang tính tuyên truyền, thuyết phục cao. 
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh cho biết, Hội thi nhằm nâng cao năng lực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của Đoàn, thành viên các câu lạc bộ Tuổi trẻ pháp luật trong toàn tỉnh, đồng thời tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, thanh, thiếu niên các kiến thức và kỹ năng ứng xử pháp luật, hình thành lớp thanh niên thời đại mới “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh niên, góp phần giữ vững an ninh, an toàn trật tự xã hội. 
Cũng hưởng ứng Ngày Pháp luật 2014 và thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh về tổ chức Ngày hội Pháp luật tại các trường phổ thông trên địa bàn thành phố, Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký vừa tổ chức “Ngày hội Pháp luật” nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Tại Ngày hội này, các em học sinh được tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm với gia đình, xã hội và môi trường tập thể thông qua các vở kịch tình huống, thi trắc nghiệm, hỏi đáp, trò chơi tìm ô chữ...
Ngày hội Pháp luật ở Trường Trương Vĩnh Ký cũng hướng tới việc tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi chấp hành pháp luật của nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và người học, góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đọc thêm