Sẽ có thông tư về "lồng ghép giới"

(PLO) - Trong hai ngày 8 - 9/5, tại Đồ Sơn (Hải Phòng), Bộ Tư pháp phối hợp cùng Cơ quan đại diện UN Women, Đại sứ Cộng hòa Áo, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức hội thảo tập huấn lồng ghép giới trong xây dựng văn bản.
Hội thảo quốc tế lồng ghép giới trong xây dựng văn bản. Ảnh: Thiên Bình
Hội thảo quốc tế lồng ghép giới trong xây dựng văn bản. Ảnh: Thiên Bình
Hội thảo là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án: “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác soạn thảo chính sách, pháp luật bảo đảm bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ” được ký kết giữa Bộ Tư pháp và cơ quan UN Women tại Việt Nam giai đoạn 2012-2015.
Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền nhấn mạnh, bình đẳng giới là mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế, là mục tiêu hướng tới của hầu hết các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Từ năm 2006, Luật Bình đẳng giới của Việt Nam đã ghi nhận “bào đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp luật”. 
Vấn đề bình đẳng giới được Hiến pháp 2013 ghi nhận tại điều 26 “Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới”; “Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội”; “Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới”.
Thực hiện Luật Bình đẳng giới, Bộ Tư pháp đang soạn thảo Thông tư về lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), Thông tư sẽ là cơ sở pháp lý mang tính bắt buộc, quy định cụ thể quy trình lồng ghép giới trong xây dựng VBQPPL từ khâu lập chương trình, soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm tra, thẩm định, thông qua, ban hành VBQPPL./.

Đọc thêm