Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tổ chức Hội nghị cộng tác viên và Kỷ niệm 43 năm Ngày thành lập

(PLVN) -Sáng ngày 18/12, tại Hà Nội, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tổ chức Hội nghị cộng tác viên năm 2020 và Kỷ niệm 43 năm Ngày thành lập (20/12/1977 - 20/12/2020). Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tới dự và chủ trì Hội nghị.
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tổ chức Hội nghị cộng tác viên và Kỷ niệm 43 năm Ngày thành lập

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, thành viên Hội đồng biên tập của Tạp chí, đại diện các đơn vị là đối tác phối hợp, các đồng chí nguyên cán bộ Tạp chí Dân chủ và Pháp luật qua các thời kỳ và toàn thể cán bộ, viên chức Tạp chí.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tới dự và chủ trì Hội nghị.
 Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tới dự và chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đặng Vũ Huân - Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật giới thiệu sơ lược những thành tựu Tạp chí đã đạt được trong năm qua.

Trong năm 2020, Tạp chí luôn đổi mới toàn diện trong phương thức hoạt động, đặc biệt là đổi mới cách thức tổ chức nội dung các ấn phẩm, tổ chức xuất bản và phát hành ấn phẩm, công tác cộng tác viên, công tác hỗ trợ và phát triển bạn đọc... để đáp ứng yêu cầu đa dạng các đối tượng độc giả trong cả nước.

Ông Đặng Vũ Huân - Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật giới thiệu sơ lược những thành tựu Tạp chí đã đạt được trong năm qua.
Ông Đặng Vũ Huân - Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật giới thiệu sơ lược những thành tựu Tạp chí đã đạt được trong năm qua. 

Bên cạnh 24 ấn phẩm định kỳ và chuyên đề hàng tháng, Tạp chí đã chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Tư pháp, các đơn vị, tổ chức và các tác giả hoàn thành 09/09 số Tạp chí chuyên đề 200 trang phục vụ đắc lực nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. So với năm 2019, số lượng ấn phẩm chuyên sâu 200 trang đã tăng thêm 03 số, với nhiều nội dung có tính lý luận và thực tiễn cao, phục vụ đắc lực cho việc hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật của Bộ, Ngành Tư pháp.

Bên cạnh đó, Trang Thông tin điện tử của Tạp chí tiếp tục đăng tải nhiều bài viết hay, đạt chất lượng, giới thiệu Tạp chí giấy đến đông đảo bạn đọc, từng bước trở thành diễn đàn khoa học pháp lý, cung cấp các bài viết mang tính chất nghiên cứu chuyên sâu, là nguồn tài liệu quan trọng phục vụ công tác học tập, nghiên cứu của cán bộ trong và ngoài Ngành Tư pháp.

Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận
 Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, ôn lại những kỷ niệm, thành quả mà Tạp chí đã đạt được trong suốt chặng đường 43 năm qua. Các đại biểu tin rằng, trong thời gian tới, với bề dày truyền thống 43 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được nhiều thành tựu, đồng hành cùng sự phát triển của Bộ, Ngành Tư pháp. Các đại biểu cũng mong muốn Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử sớm được xây dựng và đi vào hoạt động, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo bạn đọc, phù hợp với kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0.

Các đại biểu ấn tượng với bề dày truyền thống 43 năm xây dựng và phát triển của Tạp chí
 Các đại biểu ấn tượng với bề dày truyền thống 43 năm xây dựng và phát triển của Tạp chí

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận và chúc mừng những thành quả mà Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã đạt được trong năm 2020, cũng như trong suốt chặng đường 43 năm vừa qua.

Thứ trưởng tin tưởng trong năm 2021, Tạp chí tiếp tục phát huy những nội lực, khẳng định vai trò, vị thế của mình đối với các hoạt động của Bộ, Ngành Tư pháp trong việc tham mưu Chính phủ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đây là cơ sở quan trọng, là cơ hội để Tạp chí khẳng định được bản lĩnh, vai trò, thế mạnh của mình không chỉ với Bộ, Ngành Tư pháp, mà cả ở những Bộ, ngành khác và toàn xã hội.

Đọc thêm