Tập trung ngăn chặn tình trạng buôn lậu tại biên giới Tây Nam

(PLVN) -Ngày 23/10 tại Phú Quốc, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Kế hoạch 27/KH-VPTT ngày 14/6/2019 về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên các tuyến biên giới phía Tây Nam.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia Đàm Thanh Thế; Ban chỉ đạo 389 các tỉnh: Kiên Giang, An Giang, Long An, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bình Phước và lãnh đạo một số vụ, cục thuộc Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tổng cục Hải quan, Tổng cục quản lý thị trường.

Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389- Vũ Hùng Sơn cho biết, thực hiện Kế hoạch số 27/KH-VPTT ngày 14/6/2019 của Văn phòng Thường trực, Ban chỉ đạo 389 các địa phương, lực lượng chức năng đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt và triển khai đến cán bộ, chiến sĩ, công chức trực tiếp làm công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xây dựng và thực hiện nhiều phương án, kế hoạch, chuyên đề để phối hợp đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật đến người dân, đặc biệt là quần chúng nhân dân vùng biên giới các địa bàn trọng điểm.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo 389 các địa phương, lực lượng chức năng đã tăng cường và đẩy mạnh công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng, qua đó đã phối hợp thực hiện được nhiều cuộc kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, đấu tranh, bắt giữ được nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo kết quả báo cáo của các địa phương và lực lượng chức năng, sau 1 năm thực hiện Kế hoạch số 27/KH-VPTT, kết quả kiểm tra, xử lý cụ thể : Tổng số vụ kiểm tra, xử lý: 8.060 vụ (tăng 20,79% so với cùng kì); Số vụ đã xử lý hình sự: 220 vụ/356 đối tượng; Số vụ đã xử lý hành chính: 6.932 vụ; Số tiền thu nộp ngân sách: hơn 113,148 tỷ đồng;

Đặc biệt do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát biên giới, nên lượng thuốc lá điếu nhập lậu bị bắt giữ tăng 26,08%, các mặt hàng vật tư y tế xuất lậu tăng đột biến về số vụ, số lượng và qui mô trong thời gian dịch Covid-19.

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu tập trung vào đánh giá hiệu quả công tác phối hợp của các lực lượng, trong đó đều khẳng định, nhờ có phối hợp tốt giữa các lực lượng mà tình hình buôn lậu giảm. Tuy nhiên, cũng nhiều ý kiến đưa ra  về phương thức, thủ đoạn buôn lậu trong giai đoạn mới có nhiều thay đổi, trong đó nhức nhối nhất vẫn là hiện tượng các đối tượng buôn lậu chống người thi hành công vụ. Tình hình buôn lậu có tổ chức diễn biến phức tạp… Vì vậy, vai trò của VTPP rất quan trọng trong công tác điều phối các lực lượng, mở rộng.

Ông Đàm Thanh Thế- Chánh Văn Phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia phát biểu tại Hội nghị.
 Ông Đàm Thanh Thế- Chánh Văn Phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia phát biểu tại Hội nghị.

Đánh giá cao việc thực hiện kế hoạch 27 của các lực lượng chức năng và địa phương tại khu vực biên giới Tây Nam, ông Đàm Thanh Thế- Chánh Văn Phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã ghi nhận những kết quả đạt được và đề nghị, thời gian tới cần đẩy mạnh công tác chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại đảm bảo yêu cầu thông suốt từ trung ương tới địa phương. Bên cạnh đó phải tập trung ngăn chặn tình trạng buôn lậu, trong đó làm quyết liệt chống buôn lậu, vận chyển trai phép vật tư y tế phòng dịch Covid -19. Việc phối hợp lực lượng đã có cơ chế phải tiếp tục phối hợp tốt. Cần tập trung xử lý các mặt hàng, địa bàn trọng điểm phải tăng cường kiểm tra thực hiện kế hoạch, kiểm tra thực thi để làm tốt hơn nữa công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Lãnh đạo Văn phòng thường trực - Ban chỉ đạo 389 quốc gia cũng yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng tiếp tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức và nhân dân về công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm. 

Đọc thêm