Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn nhận Quyết định luân chuyển về Hà Nội

(PLO) - Hôm qua (26/3), Ban Tổ chức Trung ương cùng Bộ Tư pháp và Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động, luân chuyển Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn về tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2010 – 2015, giới thiệu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố.
Ông Trần Lưu Hải - Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý là một chủ trương lớn của Đảng và Hà Nội là một trong những địa phương làm rất tốt công tác này. 
Ông Trần Lưu Hải khẳng định: “Đồng chí Lê Hồng Sơn là một cán bộ uy tín, được đào tạo bài bản, đã trưởng thành từ thực tế công tác. Bộ Chính trị, Trung ương “gửi gắm” đồng chí Lê Hồng Sơn về Hà Nội là mong muốn Thành ủy, chính quyền và nhân dân Thủ đô dang rộng tay đón nhận, tạo điều kiện để đồng chí Lê Hồng Sơn nhanh chóng nắm bắt thực tiễn công tác, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ”. 
Ông Trần Lưu Hải - Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định luân chuyển về Hà Nội cho Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn
Ông Trần Lưu Hải - Phó trưởng ban thường trực
Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định luân chuyển về Hà Nội
cho Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn 
Nhấn mạnh sự vui mừng của Bộ Tư pháp khi có tới hai Thứ trưởng thuộc diện cán bộ lãnh đạo luân chuyển đợt này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cũng bày tỏ sự cảm kích của Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ Tư pháp đối với sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đối với đồng chí Lê Hồng Sơn. Bộ trưởng Hà Hùng Cường tin tưởng rằng, thực tế và môi trường công tác của Thủ đô sẽ là cơ hội lớn để đồng chí Lê Hồng Sơn rèn luyện, bồi đắp kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo. 
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chúc mừng đồng chí Lê Hồng Sơn đã được tín nhiệm giới thiệu tham gia Ban Thường vụ Thành ủy, giới thiệu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố. 
Bí thư Phạm Quang Nghị cho biết, phần lớn lãnh đạo chủ chốt của Hà Nội đều đã trải qua những năm tháng luân chuyển về cơ sở nên lãnh đạo thành phố rất quan tâm và luôn tạo điều kiện để các đồng chí được giới thiệu luân chuyển về Hà Nội phát huy năng lực công tác, rèn luyện bản thân. 
Bí thư Phạm Quang Nghị cũng “cam kết” Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Lê Hồng Sơn hoàn thành nhiệm vụ. 
Ông Lê Hồng Sơn sinh năm 1964 tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa, đã tốt nghiệp chuyên ngành Luật tại Đại học Tổng hợp Cuban, Liên bang Nga năm 1988. Năm 1989, ông Lê Hồng Sơn về công tác tại Bộ Tư pháp và đã trải qua nhiều cương vị khác nhau như Phó Vụ trưởng, Quyền Vụ trưởng Vụ Quản lý luật sư tư vấn pháp luật, nay là Cục Bổ trợ Tư pháp; Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp. Từ tháng 12/2011, ông Lê Hồng Sơn được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. 

Đọc thêm