Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh làm việc với Báo Pháp luật Việt Nam

(PLVN) -Sáng 15/9, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã làm việc với Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) về tình hình thực hiện Công văn số 9261-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo TW và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2020. 
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh làm việc với Báo Pháp luật Việt Nam

Tuyên truyền sâu rộng các hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp

Tham dự có Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật. Về phía Báo PLVN có Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Đào Văn Hội; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Trần Đức Vinh cùng các cán bộ chủ chốt của Báo.

Phó Tổng biên tập Báo PLVN Trần Đức Vinh cho biết trong quý III/2020, khắc phục các ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Báo đã tích cực triển khai tốt các mặt công tác
Phó Tổng biên tập Báo PLVN Trần Đức Vinh cho biết trong quý III/2020, khắc phục các ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Báo đã tích cực triển khai tốt các mặt công tác 

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Tổng biên tập Trần Đức Vinh cho biết trong quý III/2020, khắc phục các ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Báo đã tích cực triển khai tốt các mặt công tác, có nhiều tin bài nội dung tốt, đặc biệt liên quan đến công tác phòng chống dịch và pháp luật. Báo đã tổ chức thành công một loạt sự kiện kỷ niệm 35 năm thành lập Báo và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.


Báo luôn bám sát các sự kiện của Bộ, ngành Tư pháp; tuyên truyền sâu rộng các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành tư pháp lần thứ V; tuyên truyền cao điểm cho Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp; mở chuyên mục tuyên truyền đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, Báo đã triển khai các nhiệm vụ quan trọng để hoàn thiện về tổ chức bộ máy; thực hiện tốt công tác Đảng, đoàn thể; công tác đào tạo, bồi dưỡng…

Trong Quý IV/2020, Báo sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Ngày pháp luật Việt Nam (9/11) và Đại hội thi đua yêu nước Ngành tư pháp lần thứ V; thông tin về kỳ họp Quốc hội cuối năm và các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19; thành lập và xây dựng Trung tâm Mạng xã hội cộng đồng pháp luật…

Về tình hình thực hiện Công văn số 9261-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo TW, Lãnh đạo Báo cho biết: ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Báo đã rà soát các nội dung, thông tin, quá trình tác nghiệp, các tài liệu liên quan để quá trình giải quyết đơn thư được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, trung thực và triệt để.

Tổng biên tập Đào Văn Hội khẳng định Báo PLVN luôn đề cao tôn chỉ, mục đích của tờ báo là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp
Tổng biên tập Đào Văn Hội khẳng định Báo PLVN luôn đề cao tôn chỉ, mục đích của tờ báo là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp 

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng biên tập Đào Văn Hội khẳng định Báo PLVN luôn đề cao tôn chỉ, mục đích của tờ báo là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp. Cùng với đó, Báo luôn đề cao tính chiến đấu cao trong các bài viết, không né tránh các vấn đề gai góc của cuộc sống. Thời gian tới, Báo sẽ tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quá trình tác nghiệp và công tác biên tập; thận trọng trong việc lựa chọn các đề tài để vừa đảm bảo yếu tố chính trị vừa kịp thời phản ánh các vấn đề được dư luận quan tâm.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương

Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ Phan Thị Hồng Hà đề nghị Báo cần quan tâm kiện toàn đội ngũ làm công tác cán bộ
 Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ Phan Thị Hồng Hà đề nghị Báo cần quan tâm kiện toàn đội ngũ làm công tác cán bộ

Đánh giá Báo PLVN có bước phát triển nhanh và mạnh về tổ chức bộ máy, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ Phan Thị Hồng Hà đề nghị Báo cần quan tâm kiện toàn đội ngũ làm công tác cán bộ; rà soát các quy định về công tác cán bộ để hoàn thiện hồ sơ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho phóng viên, cộng tác viên; rà soát các đơn thư để kịp thời giải quyết. Đối với vấn đề thành lập Trung tâm Mạng xã hội cộng đồng pháp luật, cần cân nhắc đảm bảo tính gọn nhẹ, hiệu quả.

Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL Phan Hồng Nguyên phát biểu tại cuộc họp
Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL Phan Hồng Nguyên phát biểu tại cuộc họp 

Còn Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL Phan Hồng Nguyên mong muốn Báo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vụ và các đơn vị liên quan để làm tốt công tác truyền thông về Ngày Pháp luật 9/11. Theo đó, tích cực thông tin về hoạt động các Bộ, ngành, địa phương hưởng ứng Ngày pháp luật; tổ chức tọa đàm; xây dựng chuyên mục; số báo chuyên đề; tổ chức cuộc thi Pháp luật với mọi người…  Phó Chánh Văn phòng Bộ Lê Thu Anh cũng hy vọng Báo và Văn phòng Bộ tiếp tục phát huy hiệu quả phối hợp trong thực hiện kế hoạch truyền thông của Bộ, ngành Tư pháp năm 2020 đồng thời sớm xây dựng Quy chế phối hợp giữa các đơn vị.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận những kết quả đạt được của Báo trong quý III và yêu cầu Báo cần tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai các công việc.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận những kết quả đạt được của Báo trong quý III và yêu cầu Báo cần tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai các công việc.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh hoan nghênh và ghi nhận những kết quả đạt được của Báo trong quý III, đặc biệt là sự tham gia tích cực của Báo trong công tác truyền thông về chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp, Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp… 

Đánh giá cao tính chiến đấu trong các bài viết của Báo, Thứ trưởng yêu cầu Báo cần tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai các công việc. Lãnh đạo Báo cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, làm tốt công tác quản lý nhà báo, phóng viên, cộng tác viên; xử lý kịp thời, khách quan các đơn thư, phản ánh của bạn đọc, đề ra giải pháp giảm thiểu các đơn thư… Thứ trưởng nhấn mạnh ngoài đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng nghiệp vụ báo chí, am hiểu pháp luật, người làm báo pháp luật cần nâng cao nhạy cảm chính trị.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng yêu cầu Báo và Vụ PBGDPL cần nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp giữa hai đơn vị; chủ động triển khai các hoạt động tạo điểm nhấn trong tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020; nghiên cứu tổ chức sự kiện chung hàng năm để tôn vinh các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp trong công tác pháp luật; triển khai hiệu quả Đề án số 471 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021. 

Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Báo để xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Mạng xã hội cộng đồng pháp luật, trong đó lưu ý tới các yếu tố kỹ thuật, bảo mật, quản trị…

Đọc thêm