Tổng cục Thi hành án dân sự gặp mặt các cơ quan báo chí

(PLO) - Sáng 3/6, Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí. Tham dự buổi gặp mặt có tới 90 phóng viên của 60 cơ quan báo chí.

 

Ông Mai Lương Khôi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS
Ông Mai Lương Khôi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS

Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2016) và 70 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2016). Sự có mặt đông đảo của các phóng viên báo chí thể hiện sự phối hợp chặt chẽ và tích cực giữa các cơ quan báo chí với Bộ Tư pháp nói chung, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) nói riêng.

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Mai Lương Khôi trân trọng gửi lời chúc mừng tới các cơ quan báo chí, các nhà báo và những người làm nghề báo.

Trong những năm qua, báo chí đã đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Nhân dân vượt qua nhiều khó khăn, thử thách; góp phần rất lớn tạo sự đồng thuận xã hội, phản ánh kịp thời những khó khăn, bất cập, vướng mắc trong thực tiễn cuộc sống để Đảng, Nhà nước kịp thời ban hành, điều chỉnh chủ trưởng, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi đồng thời cảm ơn sự quan tâm, phối hợp suốt thời gian qua của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phản ánh kịp thời tình hình, thực tiễn công tác THADS trên phạm vi cả nước. Ông Khôi tin tưởng, với sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan báo chí, công tác THADS sẽ ngày càng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nhân dịp này, ông Khôi đã điểm lại một số đóng góp của Hệ thống THADS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như thông tin các hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS.

Đóng góp quan trọng nhất của Hệ thống THADS trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chính là bảo đảm thi hành nghiêm minh bản án, quyết định của TAND có hiệu lực pháp luật. Điều này được chứng minh qua kết quả THADS các năm, nhất là từ khi có Luật THADS năm 2008 đến nay.

Nhìn chung, kết quả thi hành án xong về việc, về tiền năm sau cao hơn năm trước và ngày càng thực chất, bền vững; kết quả phân loại án án có điều kiện và chưa có điều kiện giải quyết ngày càng bảo đảm chính xác hơn; tình trạng chậm trễ ra quyết định thi hành án từng bước được chấn chỉnh, khắc phục.

Đặc biệt, riêng giai đoạn 2011 – 2015, so với năm đầu nhiệm kỳ 2011, số thi hành xong của năm 2015 tăng 40,52% về việc và 321% về tiền, số có điều kiện thi hành tăng 39% về việc và 321,5% về tiền.

Còn các sự kiện, hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS mà ông Khôi cho biết gồm cuộc thi “Chấp hành viên giỏi”, thực hiện phim tài liệu về THADS, Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống dự kiến vào ngày 16/7/2016…

Trên cơ sở đó, ông Khôi đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp với các cơ quan THADS phản ánh những kết quả, đóng góp của Hệ thống THADS, những tấm gương người tốt, việc tốt trong Hệ thống; tăng cường các tin bài về các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 Ngày truyền thống THADS…

Đọc thêm