Trao bằng tốt nghiệp cho 463 tân cử nhân Luật

(PLVN) - Sáng 23/8, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 463 sinh viên Khóa 15 hệ văn bằng đại học thứ 2 chính quy và hệ liên thông đại học chính quy Khóa 1.
Trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân Luật.
Trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân Luật.

Báo cáo về quá trình tổ chức và đào tạo 2 Khóa này, Phó Trưởng phòng Đào tạo (Trường Đại học Luật Hà Nội) Nguyễn Thu Thủy cho biết: Sau quá trình học tập, tu dưỡng tại Trường, Khóa 15 hệ văn bằng đại học thứ 2 chính quy và hệ liên thông đại học chính quy Khóa 1 có 1 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 32 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 368 sinh viên tốt nghiệp loại khá, còn lại là trung bình.

Phó Trưởng phòng Đào tạo - Đại học Luật Hà Nội, Thạc sĩ Nguyễn Thu Thủy báo cáo tại Lễ trao bằng cử nhân Luật.
Phó Trưởng phòng Đào tạo - Đại học Luật Hà Nội, Thạc sĩ Nguyễn Thu Thủy báo cáo tại Lễ trao bằng cử nhân Luật.

Căn cứ vào thành tích học tập và rèn luyện của sinh viên hai Khóa trên, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội quyết định khen thưởng đối với 23 sinh viên tốt nghiệp có thành tích học tập cao nhất và 1 tập thể lớp xuất sắc trong toàn khóa học.

Phó Hiệu trưởng phụ trách Trần Quang Huy trao giấy khen cho sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.
Phó Hiệu trưởng phụ trách Trần Quang Huy trao giấy khen cho sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.

“Cũng từ mái trường này, hàng ngàn cử nhân Luật đã được đào tạo, cung cấp cho đất nước một số lượng đông đảo đội ngũ cán bộ pháp lý có trình độ cao. Nhiều cán bộ đã và đang giữ những trọng trách, cương vị cao trong các cơ quan Đảng và Nhà nước, nhiều nhà khoa học pháp lý hàng đầu Việt Nam, nhiều luật sư, thẩm phán giỏi… trên khắp mọi miền Tổ quốc” – bà Thủy cho biết.

Phó Hiệu trưởng phụ trách Trần Quang Huy phát biểu tại buổi Lễ
Phó Hiệu trưởng phụ trách Trần Quang Huy phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trần Quang Huy đã biểu dương, chúc mừng các sinh viên Khóa 15 hệ văn bằng đại học thứ 2 chính quy và hệ liên thông đại học chính quy Khóa 1 đã có thành tích học tập tốt trong suốt thời gian qua. Ông Huy cũng gửi lời chúc mừng đến các cử nhân Luật được trao bằng tốt nghiệp và mong các tân cử nhân tiếp nối truyền thống của các thế hệ sinh viên đi trước./.

Đọc thêm