Trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam“

(PLO) - Chiều 30/7, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam” và cuộc thi viết “Gương sáng thanh thiếu niên chấp hành pháp luật”.
 Trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam“
Sau một thời gian triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghịch Việt Nam”, Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện đã nhận được 52.832 bài dự thi, lựa chọn 392 bài xuất sắc gửi cấp tỉnh. Đối tượng tham dự cuộc thi đa dạng gồm cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ hưu trí, phụ nữ, thanh niên, nông dân, HSSV…, đặc biệt là các cụ đã cao tuổi, người cao tuổi nhất tham gia cuộc thi là cụ Hồ Văn Trang (85 tuổi, xã Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu). 
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Xuân Đại trao giải cho các cá nhân
 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Xuân Đại trao giải cho các cá nhân
Nhiều bài dự thi được đầu tư công phu cả về mặt nội dung và hình thức với hình ảnh minh họa sinh động, thể hiện được sự tâm huyết, trí tuệ. Một số bài thi đã đưa hình ảnh về hoạt động của HĐND, UBND về phát triển kinh tế - xã hội; văn hóa, giáo dục của tỉnh Nghệ An. Không ít bài viết có sự liên hệ vận dụng sâu sắc, gắn với thực hiện phong trào toàn dân sống, lao động, học tập theo Hiến pháp và pháp luật. 
Ban giám khảo đề nghị UBND tỉnh khen thưởng 26 cá nhân đạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải 3, 15 giải khuyến khích và 2 giải phụ dành cho người lớn tuổi nhất và nhỏ tuổi nhất. 
Giải phụ dành cho người lớn tuổi nhất (85 tuổi) và nhỏ tuổi nhất (13 tuổi)
 Giải phụ dành cho người lớn tuổi nhất (85 tuổi) và nhỏ tuổi nhất (13 tuổi) 
Đối với Cuộc thi “Gương sáng thanh thiếu niên chấp hành pháp luật” Ban tổ chức cấp tỉnh nhận được 4.144 bài dự thi. Đối tượng tham dự cuộc thi gồm cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, nhà báo và nhiều nhất là học sinh, sinh viên. Những gương sáng thanh thiếu niên chấp hành pháp luật được đề cập trong các bài dự thi đều là những cá nhân cụ thể, người thật, việc thật trong cuộc sống hàng ngày trên địa bàn. Nhân vật bài viết đa dạng và phong phú, là công chức, viên chức, cán bộ đoàn hoặc công dân đang làm những công việc bình thường, giản dị để mưu sinh như đi xe lai, lái taxi…  
Phó giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Quế Anh tặng giấy chứng nhận cho các tập thể đạt giải
Phó giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Quế Anh tặng giấy chứng nhận cho các tập thể đạt giải 
Kết thúc có 14 cá nhân đạt giải được UBND tỉnh tặng bằng khen gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 10 giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao giải tập thể cho 12 đơn vị có nhiều thành tích trong việc tham mưu tổ chức cuộc thi. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận, phần thưởng cho các cá nhân, đơn vị được giải.

Đọc thêm